Theo các doanh nghiệp lữ hành, xu hướng “đặt sớm – đi gần – chi tiêu có chọn lọc” đang trở thành điểm chung của du khách trong kỳ nghỉ đầu năm.
Du lịch Tết Dương lịch khởi sắc, tour nội địa – quốc tế bán nhanh từ sớm
Tại các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Sa Pa…, nhiều khách sạn đạt tỷ lệ lấp phòng cao; các tour nội địa 3–4 ngày được tiêu thụ nhanh ngay từ giữa tháng 11. Đây được xem là tín hiệu tích cực về sức mua, cho thấy tâm lý du lịch đã phục hồi rõ nét, đồng thời tạo dòng tiền sớm cho doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ liên quan.
Đại diện các đơn vị lữ hành lớn như Saigontourist, BenThanh Tourist, Vietluxtour, Du lịch Việt cho biết, dịp Tết Dương lịch năm nay, du khách trên cả nước tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho các hành trình xuyên vùng ền: từ ền Nam ra ền Bắc, các điểm đến văn hóa – di sản, kết hợp nghỉ dưỡng biển và trải nghiệm mùa đông.
Ở phân khúc quốc tế, bên cạnh các tour Đông Nam Á, thị trường ghi nhận sức hút của các tuyến Đông Bắc Á và các hành trình trải nghiệm mùa đông, du thuyền, khám phá băng tuyết.
Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị – CNTT BenThanh Tourist cho biết thêm: "Thị trường du lịch dịp Tết năm nay có dấu hiệu nóng hơn mỗi năm. Một số điểm đến được khách hàng quan tâm và đặt mua rất sớm, đặc biệt là các hành trình ra ền Bắc và các tuyến Đông Bắc Á, châu Âu. Riêng tại BenThanh Tourist, lượng khách đăng ký tour Tết năm nay tăng khoảng 15–20% so với năm trước".
Du khách chuộng tour ngắn ngày, ưu tiên trải nghiệm
Không chỉ nhìn từ phía doanh nghiệp, sự sôi động của thị trường còn thể hiện rõ trong lựa chọn và hành vi chi tiêu của người dân. Với nhiều gia đình, Tết Dương lịch là dịp “đổi gió” ngắn ngày sau một năm làm việc, nên tiêu chí hàng đầu vẫn là đi gần, thuận tiện và chi phí vừa tầm.
"Nghỉ có mấy ngày nên gia đình tôi chọn tour 3 ngày đi Sa Pa. Đi không quá xa, không mất nhiều thời gian di chuyển mà vẫn có không khí cuối năm. Chi phí cũng phù hợp với kinh tế gia đình".
"Tôi thấy năm nay mọi người đi du lịch nhiều hơn. Gia đình tôi chọn đi Đà Nẵng vì có chuyến bay thẳng, dịch vụ trọn gói nên không phát sinh nhiều chi phí".
Theo các doanh nghiệp, thời gian nghỉ Tết Dương lịch ngắn khiến nhu cầu tập trung mạnh vào các tour nội địa 2–4 ngày. Phân khúc khách gia đình và các nhóm doanh nghiệp nhỏ kết hợp nghỉ dưỡng, hội họp, teambuilding tiếp tục tăng trưởng khá tốt.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, nhận định xu hướng này đang chi phối rõ rệt thị trường: "Khách có xu hướng chọn tour 2–4 ngày, đi gần, đi nhanh trong dịp Tết Dương lịch. Ghi nhận nhiều nhất ở phân khúc khách là các nhóm gia đình và các cái doanh nghiệp nhỏ kết hợp một cái kỳ nghỉ cùng với cả những cái dịch vụ MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) hoặc teambuilding ở tại nơi nghỉ dưỡng. Lượng đặt tour tăng đều từ giữa tháng 11".
Ở một góc nhìn khác, nhiều du khách trẻ và nhóm khách có thu nhập ổn định sẵn sàng chi tiêu cao hơn, ưu tiên trải nghiệm và chất lượng dịch vụ thay vì chỉ quan tâm đến giá rẻ:
"Tôi chọn tour trọn gói, khách sạn tốt hơn một chút để đi chơi cho thoải mái. Dịp cuối năm nên muốn nghỉ ngơi đúng nghĩa, không phải lo tính toán nhiều".
"Đi ngắn ngày nhưng tôi vẫn chọn dịch vụ tốt, ăn uống và nghỉ dưỡng thoải mái. Mình đi ít ngày thì chi tiêu cao hơn một chút cũng hợp lý".
Từ góc độ tài chính, sự sôi động của thị trường Tết Dương lịch đang tạo lực đẩy tích cực cho mùa du lịch Tết Nguyên đán – giai đoạn cao điểm mang lại doanh thu lớn nhất trong năm cho ngành du lịch Việt Nam. Khi nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết gia đình tiếp tục gia tăng, du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những ngành đóng góp quan trọng cho tăng trưởng tiêu dùng và kinh tế trong năm mới./.