Sau khi FED giảm 0,25% lãi suất tại kỳ họp tháng 9, theo Ngân hàng UOB, VND có thể mạnh lên từ cuối năm nay khi đồng bạc xanh dần suy yếu.
Tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ lần lượt ở mức 26.300 đồng/USD vào quý IV/2025, 26.200 đồng/USD vào quý I/2026.
UOB cũng tin rằng, Fed sẽ tiếp tục thực hiện 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi lần 0,25%, tại các kỳ họp vào tháng 10 và tháng 12 tới.
Và sau khi FED hạ lãi suất, liệu Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội gì cho nền kinh tế?
Theo một số chuyên gia, việc FED vừa hạ lãi suất sẽ mang lại cơ hội "vàng" cho Việt Nam như: Giảm áp lực tỷ giá, hạ chi phí vốn, thu hút dòng tiền quốc tế và mở rộng dư địa chính sách tiền tệ.
Đối với chính sách tiền tệ, Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng dư địa nới lỏng có kiểm soát, NHNN sẽ không phải duy trì lãi suất cao chỉ để bảo vệ tỷ giá, từ đó có thêm không gian để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, DN và thị trường.
Do vậy, Việt Nam cần tỉnh táo, tránh tư duy “dễ dãi” trong nới lỏng, bởi ổn định vĩ mô là nền tảng chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
Với lĩnh vực BĐS, đang có nhiều băn khoăn rằng, vì sao nhà giá rẻ vùng ven ế dù nhu cầu lớn?
Nguyên nhân của nghịch lý này theo các chuyên gia là sự lệch pha giữa nhu cầu và khả năng tài chính thực tế.
DKRA dẫn chứng, để mua căn hộ 2-3 tỷ đồng bằng vốn vay, người mua cần sẵn ít nhất 1-1,5 tỷ đồng, phần còn lại trả góp 10 năm và thu nhập phải từ 35-40 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng nhóm có thu nhập này lại hướng đến căn hộ cao cấp 5-6 tỷ đồng ở trung tâm.
Trong khi nhóm thu nhập trung bình 15-20 triệu đồng lại không đủ tích lũy để mua căn hộ 2-3 tỷ đồng. Chính sự chênh lệch này khiến nhà giá rẻ rơi vào cảnh ế ẩm.
Báo cáo phân tích về xu hướng thị trường xe điện ở châu Âu của Tổ chức T&E so sánh tỷ lệ xe điện chạy bằng pin trong tổng doanh số ô tô bán ra trên thế giới. Điểm nhấn đáng chú ý chính là Việt Nam.
Từ mức gần 0% năm 2021, thị phần bán xe điện tại Việt Nam nay đã đạt hơn 40%, vượt châu Âu và vươn lên nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất.
Và mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu, các chính sách hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh được Chính phủ yêu cầu xây dựng ngay trong quý 4 năm nay.
Thị trường chứng khoán
Chưa có thêm tín hiệu thay đổi nào về xu hướng cũng như thanh khoản trên thị trường, khi mà VN-Index tiếp diễn trạng thái rung lắc nhẹ quanh tham chiếu đi kèm thanh khoản chậm chạp.
Trong khi đó, các nhóm ngành cổ phiếu hầu hết cũng chỉ biến động hẹp, đặc biệt ở nhóm bluechip, khi đều án binh bất động về giá.
Thậm chí, nhà đầu tư cũng không còn quá mặn mà theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn, khi các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng gần như không cho thấy sức hút đáng kể nào.
Lác đác chỉ một số ít cổ phiếu như SVD, ABR, DAT, SMA tăng kịch trần, nhưng khớp lệnh chỉ vài chục nghìn đơn vị, cùng NT2, QCG tăng 4-5%, khớp hơn 2,5 triệu đơn vị.
Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 14 điểm, xuống còn 1.651 điểm./.