Thắp sáng kinh tế đêm – Hà Nội còn nhiều dư địa phát triển (Phần 1)

"Kinh tế đêm" (night-time economy) là cách gọi một số ngành sản xuất, dịch vụ phục vụ du khách về đêm. Liệu chúng ta đã khai thác hết tiềm năng này để bứt phá phát triển "kinh tế đêm" trước yêu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Thông tin trong nước và quốc tế

Tận dụng tháng có CPI tăng thấp điều chỉnh giá mặt hàng do Nhà nước quản lý (Ảnh nh họa)

# Để giảm áp lực lạm phát trong bối cảnh xăng dầu tăng cao, Tổng cục Thống kê đang kiến nghị Chính phủ nên tận dụng các tháng có CPI tăng thấp để điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý. 

# Và từ ngày 1/8 tới, rút tiết kiệm trước hạn một phần vẫn được hưởng lãi cao. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số 04/2022 vừa được NHNN ban hành. 

# Theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại của cả nước tính đến nửa đầu tháng 6/ đang nghiêng về nhập siêu ở mức 1,3 tỷ USD. 

# Đáng chú ý, mặt hàng nông sản VN đang rất được quan tâm trên sàn TMĐT Alibaba.com, khi 1 gian hàng có trung bình 15 khách hàng tiếp cận/ngày. 

# Chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý 2, dự báo lợi nhuận nhiều ngân hàng sẽ không được như quý 1, thậm chí chỉ đi ngang. 

# Và theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu tín dụng và đầu tư tăng và áp lực lạm phát, lãi suất tiền gửi khó giảm xuống từ nay đến cuối năm. 

# Với lĩnh vực bất động sản, nhu cầu tìm kiếm BĐS cho thuê, đặc biệt là văn phòng và nhà phố đang thu hút lượng quan tâm tăng cao nhất từ đầu tháng 6. 

# Nhu cầu mua ô tô cũ tiếp tục ở mức cao trong tháng 6. Tuy vậy, dự báo tình trạng này sẽ sớm hạ nhiệt từ nay đến trước tháng “ngâu” (tháng 7 ÂL). 

# Và mặc dù lượng khách du lịch hè đang “bùng nổ”, nhưng không ít DN lữ hành đang đối mặt tình trạng giá vé máy bay đắt đỏ và hướng dẫn viên thiếu trầm trọng. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp trực tuyến ngày 15/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

# Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc dỡ bỏ một số mức thuế hàng hóa của Trung Quốc nhằm giảm lạm phát của Mỹ.

# Ở một diễn biến liên quan, Canada và Mỹ vừa có cam kết sẽ hỗ trợ các ngân hàng trung ương đối phó với tình trạng lạm phát. 

# Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF) dự báo, đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ sẽ không phục hồi trong năm nay do lạm phát gia tăng và giá cả biến động. 

# Còn Đức vừa giảm dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm nay xuống còn 1,5% và cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế nếu Nga ngừng nguồn cung khí đốt. 

Phố Tạ Hiện, Quận Hoàn Kiếm sôi động về đêm. Ảnh: TTXVN

"Kinh tế đêm" (night-time economy) là cách gọi một số ngành sản xuất, dịch vụ phục vụ du khách về đêm. Liệu chúng ta đã khai thác hết tiềm năng này để bứt phá phát triển "kinh tế đêm" trước yêu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch? 

20h, tại phố Tạ Hiện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ồn ào, tấp nập bởi tiếng nhạc xập xình, tiếng chào mời khách từ các hàng quán đan vào nhau không ngớt. Những cửa tiệm, quán bia vỉa hè nằm san sát nhau bày bán những món ngon vỉa hè đặc trưng của Hà Nội…

Từng nhóm du khách trong và ngoài nước ngồi xen kẽ san sát, cùng nhau trò chuyện; tiếng cười nói nối tiếp nhau kéo dài cả con phố.

Ngay lần đầu tiên đến với Hà Nội, chị Phạm Thị Ánh Hồng, một du khách người Huế muốn khám phá địa điểm đầu tiên là phố Tạ Hiện: "Đến đây, tôi thấy không khí thật náo nhiệt, nhộn nhịp đông vui. Là một du khách làn đầu đến với Thủ đô nếu có thêm nhiều dịch vụ nữa thì càng tốt, để được thăm quan và được thưởng thức nhiều đăc sản của vùng ền".

Tạ Hiện là con phố sống về đêm độc đáo bậc nhất tại Hà Nội. Chỉ trong một dãy phố, hàng loạt các loại hình kinh doanh như quán ăn, quán bia, bar, cafe đa dạng để phục vụ mọi nhu cầu của du khách. Càng về đêm, khu phố càng trở nên nhộn nhịp.

Chị Nguyễn Thu Hiền, chủ một quán ăn trên phố cho biết: "Khi trở lại trạng thái bình thường thì tôi thấy lượng khách về đây cũng hoạt động lại bình thường trở lại, cũng đông hơn so với đợt trước. Trước ảnh hưởng từ dịch thì chỉ có 1-2 bàn, bây giờ 30 đến 40 bàn. Mong có các chính sách kinh tế về đêm thuận lợi hơn cho chúng tôi phát triển".

Bên cạnh địa điểm quen thuộc nêu trên, thêm một điểm nhấn không thể không nhắc đến. Đó là từ giữa năm 2020, tour tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò đêm ra đời và ngay lập tức đã tạo hiệu ứng mạnh với du khách. Cùng với đó là tour thăm quan Hoàng thành Thăng Long về đêm.

Anh Đàm Anh Thuận – Trung tâm Bảo tồn văn hoá Thăng Long, Hà Nội nhận định về tiềm năng khai thác thăm quan di sản về đêm: "Xung quanh hoàng thành Thăng Long của chúng ta cũng có những điểm lân cận cũng có tiềm năng rất lớn để khai thác chung như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tầng hầm toà nhà Quốc hội… rất nhiều điểm di tích khác. Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều tiềm năng và lợi thế để khai thác".

Thực tế, các loại hình kinh tế ban đêm phổ biến đã được triển khai ở một số thành phố lớn tại Việt Nam, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay tại đảo Phú Quốc… thể hiện ở mô hình các khu chợ đêm, phố ăn đêm, các chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/24, các tuyến phố đi bộ hoặc tuyến phố đặc trưng giải trí, như: Tạ Hiện, Bùi Viện, Bà Nà Hills…

Kinh tế đêm ngoài đóng góp lớn về mặt kinh tế, còn tạo ra những bước chuyển lớn cho các ngành dịch vụ, du lịch trong nước, tạo động lực mới cho phục hồi kinh tế, đặc biệt sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế đêm là rất lớn, ông Ngô Quốc Vinh - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành và sự kiện F bày tỏ: "Việt Nam cũng như Hà Nội hiện giờ một số các tỉnh cũng đã làm phát triển về du lịch đêm, khám phá những nét ẩm thực và văn hóa. Thực ra ở nước ngoài có những khám phá, ẩm thực văn hóa và dịch đường phố đã có từ lâu rồi, ở nước ta mới phát triển một vài năm trở lại, tuy nhiên, tôi cho rằng, đây là một cái đà để phát triển du lịch bền vững hơn".

Mặc dù có những tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế đêm, song có thể nhìn thấy thực tế, hoạt động này vẫn còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế. Vậy đâu là giải pháp để Hà Nội tận dụng dư địa để phát triển kinh tế đêm? Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong bài viết tiếp theo.

Thông tin thị trường chứng khoán

# Chỉ số VN-Index hôm nay đóng cửa tại 1.169,27 điểm, giảm 3,2 điểm so với phiên trước. Áp lực điểm số chủ yếu đến từ các mã GAS, VCB, MSN, VNM, MWG, FPT.

# Nhóm Dầu khí tiếp tục bị bán mạnh nhất trước đà giảm của giá dầu. Diễn biến kém khả quan tương tự cũng diễn ra ở các nhóm Bán lẻ, Điện, Hóa chất phân bón, Thủy sản, Dệt may, Cảng & Vận tải biển. Ngược lại, gần như các cổ phiếu Chứng khoán đều tăng kịch trần vào cuối phiên, nổi bật nhất là SSI với dư mua giá trần vào cuối phiên lên đến 8,8 triệu đơn vị.

# Theo SSI Reseach, Thanh khoản thị trường phiên hôm nay thu hẹp về còn 11,8 nghìn tỷ đồng trên HOSE qua kênh khớp lệnh.