Bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) tới Hội chợ Mùa Thu ở Trung tâm triển lãm quốc gia và rất ấn tượng với các gian hàng của 34 tỉnh thành, nơi có các sản phẩm nông nghiệp sạch mà bà tìm kiếm.
“Nhiều gian hàng có nhiều chương trình khuyến mãi, cho bà con nếm thử xem có ngon không. Tôi đang dùng gạo ST25 nhưng có nhiều chỗ bán quá, cũng tới đây tìm hiểu xem là loại gạo nào, có phải lúa tôm không. Hội chợ này, tôi cũng đến vì đều là gian hàng chính hãng, tôi thấy ấn tượng với gian hàng café của tỉnh Đăk Lăk”.
Trong khi đó, sau khi tìm hiểu, anh Nguyễn Nhật Minh (trú tại Tân Mai, Hà Nội) cùng người bạn đã quyết định mua 2 hộp quà sữa gạo lứt hiệu “Gạo ông Cua” tại gian hàng tỉnh Cần Thơ. Anh rất tâm đắc với các gian hàng khu vực phía Nam.
“Đây là những sản phẩm không ở khu vực gần nơi mình sống, đều là sản phẩm hữu cơ Organic tốt cho sức khỏe. Phong cách bán hàng của người dân ền trong rất tận tình, chu đáo, gây thiện cảm. Sau khi thử, em quyết định mua một lốc sữa gạo lứt mang về tặng gia đình. Đến với hội chợ này, em thấy quy mô lớn cấp quốc gia, em sẽ được trải nghiệm được nhiều sản phẩm đa dạng vùng ền hơn”.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ cho biết: Tham gia hội chợ Mùa thu năm nay, các doanh nghiệp tại Cần Thơ đã có cơ hội tiếp cận được nhiều chuỗi phân phối tại Hà Nội và khu vực phía Bắc. Lượng khách tham quan Hội chợ lớn, giúp dễ dàng quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP tại địa phương.
“Hội chợ Mùa Thu lần này là cơ hội doanh nghiệp có địa điểm, quảng bá giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi làm ra. Các doanh nghiệp và Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ mong muốn sẽ được tham gia ngôi nhà chung các Hội chợ về xúc tiến thương mại thế này nhiều hơn nữa.
Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng cũng nói, sẽ làm hội chợ định kỳ 4 mùa trong năm. Sắp tới nếu có Hội chợ Mùa Xuân, Trung tâm chúng tôi sẽ hưởng ứng Bộ Công thương và mời các doanh nghiệp cùng tham gia”.
Tại gian hàng Đà Nẵng, ông Nguyễn Thiện Khiêm – Đồng sáng lập, Phó giám đốc Công ty công nghệ sinh học VinSeed cho biết, gian hàng địa phương giới thiệu tới du khách hàng hóa nông sản, thực phẩm, trầm hương, đông trùng hạ thảo, trà thảo dược, sản phẩm yến, bên cạnh các sản phẩm giới thiệu văn hóa, con người Đà Nẵng.
“Chúng tôi đánh giá đây là hội chợ rất tuyệt vời, thu hút đông du khách trong và ngoài nước, mang lại cơ hội quảng bá hình ảnh thương hiệu, mang sản phẩm đến gần người tiêu dùng. Nếu được đề xuất, chúng tôi mong được bố trí gian hàng rộng hơn nữa để trưng bày gian hàng tốt hơn nữa”.
Tại Hội chợ Mùa Thu, các sản phẩm công nghệ cao cũng là cực hút lớn với du khách và người tiêu dùng. Một đại diện doanh nghiệp tại gian hàng TP.HCM giới thiệu về Drone nông nghiệp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI với khả năng tự làm chủ công nghệ gần 100%:
“Con Drone này có thể giải quyết một cánh đồng 2 ngàn mét, mang theo tổng lượng thuốc sâu 65kg với 10 phút là hoàn thành. Chúng tôi có một máy phân tích, dự báo dữ liệu, chỉ cần cắm ngoài cánh đồng, ban ngày sạc, ban đêm ánh sáng lên.
Côn trùng đi vào máy, sẽ được phân tích được đêm đó bao nhiêu côn trùng, tên gì, phân loại con nào độc hại, sử dụng thuốc gì để xử lý con đấy và bảo vệ con khác. Đây là giải pháp nền tảng, gắn với các giải pháp khác để làm ra các sản phẩm hữu cơ”.
Tại gian hàng của Viettel Post, anh Nguyễn Tuấn Dũng, kỹ sư lập trình hệ thống giới thiệu tới du khách những sản phẩm robot trong chuỗi cung ứng Logistic, trong đó có cả robot giao hàng trên không nhằm tránh tắc đường.
“Đây là robot chia chọn hàng hóa, khi mua hàng được đưa đến trung tâm khai thác tập trung, công nhân sẽ đưa lên robot này. Ví dụ hàng nào về Đông Anh, robot sẽ đưa về Đông Anh, về Tây Hồ sẽ đưa sang khu Tây Hồ.
Còn đây là Robot chuyên nâng các hàng nặng hơn di chuyển trong nhà máy. Đặc biệt, chúng tôi có sản phẩm mới nghiên cứu là drone giao hàng, mục tiêu là khách hàng trong khu đô thị, đặt đồ ăn nhanh, đi trong khu vực tắc đường”.
Chia sẻ về cảm xúc tham gia Hội chợ Mùa Thu, bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai cho rằng, đây là cơ hội tuyệt vời để địa phương giới thiệu những sản phẩm chủ lực, mũi nhọn và đạt tiêu chuẩn OCOP. Sự hăng hái thể hiện rõ trên gương mặt của những doanh nghiệp tham gia gian hàng và chính người tiêu dùng, du khách trải nghiệm.
“Trước đây, các lần tổ chức hội chợ kém phong phú. Còn thời gian gần đây, Bộ Công thương phối hợp các cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức được rất nhiều sự kiện quy mô, bao gồm những hoạt động vừa có tính văn hóa, nghệ thuật kết hợp giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các doang nghiệp rất hăng hái tham gia và nỗ lực đạt tiêu chuẩn để tiếp cận người tiêu dùng”.
Hội chợ Mùa thu 2025 lần thứ nhất quy tụ nhiều sản vật đặc trưng của 34 tỉnh thành trên cả nước, mang theo kỳ vọng kết nối giao thương, chuỗi cung ứng và thúc đẩy tiêu dùng.
Trong không gian rộng hơn 130.000m2, siêu hội chợ quốc gia sở hữu 6 cái nhất: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất, diễn ra từ 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, TP. Hà Nội.