Rào chắn ngang kênh Xáng Cụt, nhiều hộ dân kêu cứu

VOVGT - Việc rào chắn ngang dòng kênh Xáng Cụt làm cho các phương tiện thủy không thể lưu thông gây ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân.

Ngăn kênh Xáng Cụt làm bãi tạm giữ phương tiện bơm hút cát trái phép gây bế tắc lưu thông

Gần đây, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức rào chắn ngang kênh Xáng Cụt, thuộc địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho để làm nơi tạm giữ các phương tiện bơm hút cát trái phép. Việc rào chắn ngang dòng kênh này làm cho các phương tiện thủy không thể lưu thông gây ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân này.

Đồng thời, người dân ở vùng cù lao ven sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang và Bến Tre không thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện Quân y 120 bằng đường thủy.

Đặc biệt, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang còn có văn bản thông báo đến các doanh nghiệp tại khu vực này sẽ không tái cấp phép bến thủy làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn.

Thông báo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang sẽ không tái cấp phép các bến thủy để nhường chỗ cho khu neo đậu tàu "cát tặc"

Người dân địa phương cho rằng, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang nên chọn địa điểm tạm giữ các phương tiện bơm hút cát hợp lý hơn, nhất là đảm bảo giao thông và không ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh vốn đã ổn định.

Ông Đỗ Văn Mạnh, chủ cơ sở kinh doanh có bến thủy  tại phường 6, Thành phố Mỹ Tho-cơ sở sẽ bị ngưng cấp giấy phép bức xúc nói: "Ngay cây cầu đó bị đóng cọc hết rồi, ghe tàu qua không được.Người dân rất bức xúc, nhiều ca bệnh từ tỉnh Bến Tre qua đây không được, than phiền quá. Tôi sống ở đây từ ngày nào đến giờ, bắt đầu ngưng không cho tôi làm nữa, hết phép không gia hạn hợp đồng nữa, gây khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi lắm. Những phương tiện ở phía trong thì ra không được, gây phiền hà quá".

Ông Đỗ Văn Mạnh nói:

 

.