Nhiều vùng 'chuyển màu', ĐBSCL khẩn trương dập dịch

Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại ĐBSCL vừa mở cửa trở lại chưa được bao lâu thì nhiều vùng xanh của một số địa phương đã hóa đỏ khi phát hiện các ổ dịch mới với hàng chục, hàng trăm ca F0.

Với sự chuyển biến “đổi màu” bất ngờ, để không bị động thì khâu kiểm soát chặt bên trong và ngăn dịch từ bên ngoài xâm nhập vào là phương án mà nhiều địa phương đang áp dụng.

Đơn cử như Hậu Giang, ngoài tái thiết lập các chốt kiểm soát thì tổ COVID cộng đồng phải tiếp cận từng hộ gia đình, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện khai báo y tế khi có đi ngoài tỉnh vào hoặc có người thân ngoài tỉnh về thì phải báo y tế theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Chỉ huy trưởng, Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang khẳng định, giải pháp 5K đã có nhưng yếu tố thành bại trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 này cần rất nhiều yếu tố.

'Khi chúng ta chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine cho mỗi người thì tôi đề nghị, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân nên hạn chế tối đa di chuyển ra khỏi tỉnh. Có thể chúng ta không xác định được nơi đi đến đang có dịch, đi tới là bị lây ở nơi đó. Bà con không nên tổ chức sự kiện đông người, khả năng của chúng ta tổ chức thu dung điều trị sẽ không đáp ứng được nếu dịch lây lan ở cấp độ cao', ông Đồng Văn Than nói.

Riêng đối với An Giang thì công tác xét nghiệp phải nhanh hơn tốc độ lây nhiễm. Xét nghiệm rộng để truy vết F0. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết: 'Nơi nào có dịch thì khoanh vùng hẹp, xét nghiệm rộng để phát hiện F0 mà quản lí. Nơi như nhà máy, khu công nghiệp thì có kiểm soát định kì, chuẩn bị khu cách ly điều trị F0 nhẹ không triệu chứng tại đó luôn'.

---

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Kênh Podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam: "Chuyện Mekong" trên nền tảng thiết bị di động; bằng cách truy cập vào các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); sau đó gõ từ khóa: Chuyện Mekong.