Nhiều "ma men" dính phạt trong ngày đầu năm mới

Mặc dù là ngày đầu tiên của năm mới, thế nhưng lực lượng CSGT vẫn liên tục ứng trực, “bám đường” để đảm bảo ATGT, ANTT cho người dân vui xuân.

 

Trưa ngày 29/1 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Cầu Giấy (Hà Nội).
Trưa ngày 29/1 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Cầu Giấy (Hà Nội).

 

Nhiều phương tiện được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, trong những ngày Tết, một số người dân thường có tâm lý chủ quan và điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia và nghĩ rằng CSGT không làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong những ngày này, lực lượng CSGT vẫn tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm như ngày thường. Chúng tôi sẽ tập trung xử lý vào nhiều khung giờ, kể cả trưa và tối, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để hạn chế tối đa nguy cơ gây mất ATGT cho người dân.
Nhiều phương tiện được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, trong những ngày Tết, một số người dân thường có tâm lý chủ quan và điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia và nghĩ rằng CSGT không làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong những ngày này, lực lượng CSGT vẫn tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm như ngày thường. Chúng tôi sẽ tập trung xử lý vào nhiều khung giờ, kể cả trưa và tối, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để hạn chế tối đa nguy cơ gây mất ATGT cho người dân.

 

Các phương tiện kể cả xe máy hay ô tô đều được lực lượng chức năng kiểm tra.

 

 

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT phát hiện và xử lý. Trong hình: Anh N.N.Đ (trú tại quận Bắc Từ Liêm) bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức 0,129 mg/L khí thở. Tại tổ công tác, anh Đ thừa nhận có uống bia khi đi chúc Tết gia đình. Với lỗi vi phạm này, anh Đ sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

 

Trong ca làm việc vào trưa ngày 29/1, tổ công tác đã phát hiện và xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

 

Nhiều lái xe rất chấp hành theo yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

 

Thậm chí còn rất vui khi những ngày đầu năm mới vẫn có lực lượng CSGT ứng trực để đảm bảo ATGT cho người dân vui xuân.

 

Trước đó, vào sáng ngày 29/1 (mồng 1 Tết Nguyên đán), tại các địa điểm thờ tự như Chùa Trấn Quốc, Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mật độ phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Còn tại các tuyến đường như Tràng Tiền, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, CSGT triển khai chốt trực tại các nút giao trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt.

 

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết: “Lực lượng CSGT duy trì quân số làm nhiệm vụ xuyên Tết, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thơi tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là các hành vi liên quan đến nồng độ cồn để phòng ngừa tai nạn. Do đó người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ và tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn”./.