Nhiều chuyến bay Hà Nội - Điện Biên bị hủy vì khói rơm rạ từ Lào

Hàng loạt chuyến bay của các hãng Bamboo Airways, VASCO phải hủy, quay đầu trong ngày 24/3 vì sương mù và gió đưa khói đốt nương từ bên Lào qua làm hạn chế tầm nhìn tại sân bay Điện Biên.

Ảnh nh họa baochinhphu

Theo đại diện Vietnam Airlines, 4 chuyến bay 0V8202/8203/8204/8205 (do Vasco khai thác) đã không thể thực hiện theo lịch trình định trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của khói mù của việc đốt nương rẫy.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, việc phải hủy chuyến vì lý do bất khả kháng. Vietnam Airlines mong hành khách thông cảm, đồng thời cho biết sẽ nhanh chóng có những biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật và chính sách hiện hành của Vietnam Airlines.

Còn theo thông tin từ hãng hàng không Bamboo Airways, ngày 24/3 hãng có 4 chuyến bay tới Điện Biên bị ảnh hưởng bởi khói và sương mù.

Cụ thể, Bamboo Airways đã hủy một chuyến bay giữa Điện Biên với TP.HCM và hai chuyến bay giữa Hà Nội với Điện Biên.

Riêng chuyến bay QH1591 từ TP.HCM đến sân bay Điện Biên không hạ cánh được do tầm nhìn hạn chế phải quay đầu đến sân bay Nội Bài hạ cánh rồi đưa khách từ Hà Nội đi Điện Biên bằng đường bộ.

Một lãnh đạo Cục Hàng không cho biết nguyên nhân các chuyến bay đến và đi từ Điện Biên bị ảnh hưởng là do sương mù và gió đưa khói đốt nương từ Lào qua biên giới.

Sương mù và khói khiến tầm nhìn tại sân bay Điện Biên thấp, không đảm bảo tiêu chuẩn khai thác an toàn các chuyến bay.

Được biết, vào mùa gặt, làn khói bụi từ đốt rơm rạ vẫn cuộn bốc lên không trung khiến che mắt tầm nhìn của phi công lúc cất hoặc hạ cánh. Tại Nội Bài, cảng vụ hàng không ền Bắc nhiều lần có văn bản đề nghị UBND huyện Sóc Sơn có biện pháp ngăn chặn đốt rơm rạ, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công khi tiếp cận hạ cánh xuống sân bay. Thế nhưng, cứ vào mùa gặt, làn khói bụi từ đốt rơm rạ vẫn cuộn bốc lên không trung. Nhiều chuyến bay vì thế buộc phải hủy, bay vòng chờ hạ cánh hoặc quay đầu.

Liên quan đến sân bay Điện Biên, trước đó Bộ Giao thông vận tải đã chính thức quyết định tạm đóng cửa sân bay này từ ngày 15/4 tới hết ngày 17/12 năm nay, để phục vụ thi công dự án mở rộng, nâng cấp.