Nhánh 2 cầu Bưng chính thức thông xe sau 5 năm chờ đợi

Chiều ngày 16/10, nhánh 2 Cầu Bưng (Quận Bình Tân nối Quận Tân Phú) chính thức được thông xe sau 5 năm thi công.

Video: Phan Nhơn

Chiều 16/10, Lễ thông xe, đưa vào phục vụ Nhánh cầu 2 và Công trình xây dựng mới cầu Bưng tại Quận Bình Tân và Quận Tân Phú được tổ chức  

Dự án Xây dựng mới cầu Bưng bắc qua kênh Tham Lương thay thế cống hiện hữu có mặt cắt ngang hẹp, đã xuống cấp trầm trọng, liên tục gây ùn tắc giao thông.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ nối liền Quận Bình Tân và Quận Tân Phú trên trục đường Lê Trọng Tấn, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Bưng và góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nối kết liên vùng trong khu vực Tây Bắc của Thành phố.

Phó chủ tịch UNBD TP.HCM, Bùi Xuân Cường nhận định đây là 1 trong những công trình góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Bưng và nối kết liên vùng trong khu vực Tây Bắc của Thành phố.

Phó chủ tịch UNBD TP.HCM, Bùi Xuân Cường nhận định đây là 1 trong những công trình góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Bưng và nối kết liên vùng trong khu vực Tây Bắc của Thành phố.

“Viêc đưa nhánh cầu 2, cũng như toàn bộ 2 nhánh cầu của cầu Bưng vào khai thác đã tạo tiền đề rất quan trọng để đồng bộ dự án Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên. Chúng ta không chỉ hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ mà tiếp tục phục vụ cho giao thông đường thủy, cũng như là cải tạo, chỉnh trang đô thị”, ông Cường nói. 

Công trình có tổng chiều dài 555 m, bao gồm phần cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, với tổng chiều dài 207m, bề rộng trung bình 22m (gồm 02 Nhánh cầu 1 và cầu 2) và hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh.

Tại buổi lễ còn trao tặng bằng khen cho các đơn vị đã cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình

Công trình có tổng mức đầu tư: 515 tỷ đồng (trong đó chi phí Bồi thường GPMB 141 tỷ đồng, phục vụ việc giải tỏa một phần 39 hộ dân và 02 tổ chức).

Công trình cầu Bưng bắt qua kênh Tham Lương nối quận Bình Tân và Quận Tân Phú, Công trình hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Lê Trọng Tấn.

Công trình bắt đầu thi công từ tháng 7/2017, trong quá trình thi công đã phải tạm dừng thi công 02 lần vào năm 2018 do vướng mắc trong công tác Bồi thường GPMB và vào Quý 3/2021 khi Thành phố giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo Thành phố cắt băng khánh thành công trình

 

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên nhánh 2 Cầu Bưng