Người dân bì bõm trước ngày triều cường đạt đỉnh

Người dân TP.HCM phải bì bõm lội nước về nhà vì triều cường dâng cao và có thể vất vả hơn khi nước triều đạt đỉnh vào hôm nay. Dự báo của cơ quan chức năng cho thấy hôm nay (29/10) triều cường tiếp tục dâng cao, với mực nước 1,7m vào buổi sáng và 1,64m bu

Chiều tối ngày 28/10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao khiến một số khu vực bị ngập nặng.
Cụ thể, nước ngập nhiều ở các quận, huyện như: quận 7, quận 8, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn.
Ghi nhận của phóng viên vào chiều tối cùng ngày, tại khu vực phường Thảo Điền (quận 2), được mệnh danh là “Phố nhà giàu” ở TP.HCM nhưng vẫn xảy ra tình trạng ngập nặng dù đã có các biện pháp ngăn triều.
Các đường Nguyễn Văn Hưởng, đường Quốc Hương,,… ngập cao khiến nhiều phương tiện chết máy.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ vào ngày hôm nay (28/10), đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An có mực nước 1,62m, trong khi đó trên sông Đồng Điền tại trạm Nhà Bè với mực nước 1,64m, nâng dâng cao nhất vào lúc 16h00
Dự báo của cơ quan chức năng cho thấy hôm nay (29/10) triều cường tiếp tục dâng cao, thậm chí cao hơn hôm qua, với mực nước duy trì 1,7m vào buổi sáng và 1,64m buổi chiều tối tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn
Mới đây, thành phố đã công văn khẩn yêu cầu các quận, huyện phải thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường tháng 10 này và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho người dân biết để chủ động ứng phó.
Đồng thời, tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý khi có sự cố; chủ động cơi, đắp bờ bao xung yếu, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.