Nghỉ lễ này, đi đâu vui - bổ - rẻ?

Hai kỳ nghỉ lễ rất gần nhau, dịp Giỗ Tổ và 30/4, 1/5. Nhu cầu du lịch được báo vẫn sẽ tăng cao, nhưng, với áp lực chi phí đi lại do giá nhiên liệu tăng, có thể lựa chọn của người dân sẽ khác.

Xu hướng du lịch cao điểm sắp tới được dự báo thế nào? Người dân chọn đi đâu, để vừa được tận hưởng nghỉ ngơi, vừa tiết kiệm? Ngành du lịch và các địa phương chuẩn bị gì, để tranh thủ sự dịch chuyển của nhu cầu, đưa du lịch nội địa bứt tốc, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng?

Những gợi ý nào cho người dân? Những điểm nghẽn nào của du lịch cần khơi thông, tháo gỡ? 

Diễn đàn: Nghỉ lễ này, đi đâu vui - bổ - rẻ?, từ 12h30 - 13h30 thứ Năm (23/4/2026) và vovgiaothong.vn.

 

Cùng sự tham gia của các vị khách mời: Ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng ban Truyền thông, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và bà Nguyễn Thuỳ Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh

Ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng ban Truyền thông, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (bên phải) tại phòng thu Ban VOV Giao thông Quốc gia

 

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Phổ biến xu hướng du lịch ngắn ngày, điểm đến gần

Những năm trước, vào dịp này, gia đình chị Đào Phương Thanh, phường Cửa Nam, Hà Nội thường lựa chọn các chuyến du lịch dài ngày đến những địa điểm nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang hay Phú Quốc. Tuy nhiên, năm nay kế hoạch đã thay đổi, gia đình chị dự định tự tổ chức chuyến đi ngắn ngày gần Hà Nội: "Giá vé máy bay tăng rất cao như đi Nha Trang năm ngoái khoảng 3 triệu, năm nay tận 5-6 triệu, nếu đi cả gia đình thì đội lên chi phí rất nhiều. Nên nhà mình vẫn đi du lịch lễ nhưng đi bằng phương tiện ô tô"

Tương tự chị Thanh, thay vì đi máy bay, anh Nguyễn Minh Đức ở phường Nghĩa Đô cho biết sẽ chuyển sang đi xe cá nhân đến các địa điểm gần hơn để tiết kiệm chi phí:

"Tôi dự định đi du lịch ngắn ngày tới các điểm gần Hà Nội như Tam Đảo hoặc Ninh Bình bởi vì chi phí di chuyển, đặc biệt là xăng dầu tăng nên tôi cũng cân nhắc kỹ hơn ngân sách dành cho gia đình, thay vì đi xa thì chọn đi gần hơn để đỡ tốn kém một chút"

Ảnh nh họa

Tương tự, năm nay, nhiều người dân Thủ đô cho biết, họ có xu hướng lựa chọn du lịch ngắn ngày, điểm đến gần, di chuyển bằng đường bộ. Các điểm đến như Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... hay các tour nội đô Hà Nội đang thu hút lượng lớn du khách nhờ chi phí hợp lý và thời gian linh hoạt:

"Giá xăng dầu khiến chi phí đi lại tăng cao nên tôi cân nhắc sau kỳ nghỉ Lễ mới thực hiện chuyến đi, lúc đó các con cũng thi xong các kỳ thi quan trọng rồi nên tâm trạng cả nhà thoải mái hơn"

"Gia đình tôi dự tính lựa chọn Quảng Ninh hoặc Ninh Bình cho chuyến du lịch sắp tới. Nếu như những năm trước chúng tôi thường đi xa hơn trong các kỳ nghỉ dài, năm nay chúng tôi ưu tiên các điểm đến gần hơn. Đi gần sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển, giúp mọi người đỡ mệt hơn và chúng tôi có thêm thời gian tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn"

"Theo tình hình giá xăng dầu tăng nên đi máy bay hay đi tàu thuyền đều tăng cao. Mình có tham khảo rồi rủ mọi người thì đều có xu hướng thích đi chơi gần, đi quanh tới các khu ven Hà Nội để tiết kiệm được phần nào hay phần ý"

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay đã ghi nhận những thay đổi rõ rệt trong tiêu dùng du lịch của người dân. Thay vì ưu tiên những chuyến đi dài ngày, nhiều người đang có xu hướng lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn từ 2-3 ngày, chú trọng sự thuận tiện và chất lượng trải nghiệm.

Du lịch địa phương chuyển mạnh từ “tham quan” sang “trải nghiệm”

Để khai thác, thúc đẩy du lịch địa phương, TS Nguyễn Đắc Thủy, chuyên gia nghiên cứu văn hóa, du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh đã có Đề án phát triển du lịch sau khi sáp nhập 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình để phù hợp với không gian phát triển mới, với những tiềm năng, lợi thế mới. Các chương trình du lịch gắn với hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức chu đáo để lấy di sản văn hóa làm tài nguyên thúc đẩy du lịch.

Tuy nhiên, du lịch Phú Thọ vẫn còn một số tồn tại, khó khăn cần sớm được tháo gỡ: "Phú Thọ đang định hình và quy hoạch lại các khu điểm du lịch, khu nào đạt tiêu chí xây dựng thành khu du lịch quốc gia hoặc khu du lịch địa phương thì sớm hoàn tất thủ tục đầu tư và tiến hành kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các khu điểm du lịch; tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá để định vị thương hiệu du lịch Phú Thọ với giá trị văn hóa cội nguồn và có biện pháp khắc phục tình trạng khách theo mùa vụ để có khách thường xuyên cả năm"

Một kinh nghiệm được Ninh Bình chia sẻ để nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch địa phương là đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư chuyên nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong làm du lịch, nhất là các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, các địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý điểm đến.

Ảnh nh họa

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, du lịch Ninh Bình vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng chưa thật sự đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa phong phú về chiều sâu, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Do đó, du lịch địa phương này còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới: "Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao, có khả năng dẫn dắt thị trường. Đồng thời, cần có cơ chế đặc thù đối với các khu du lịch trọng điểm và khu vực di sản.

Thứ hai là ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng du lịch và hạ tầng số, nhằm nâng cao năng lực phục vụ và trải nghiệm của du khách. Thứ ba là đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch theo chiều sâu, khai thác hiệu quả giá trị di sản, văn hóa bản địa và cảnh quan thiên nhiên, chuyển mạnh từ “tham quan” sang “trải nghiệm”, đồng thời phát triển các loại hình du lịch mới như du lịch xanh, du lịch sáng tạo, du lịch sự kiện"

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thanh Hóa cũng chia sẻ, du lịch Thanh Hóa đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: nguồn khách thu hẹp, doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư, khó thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là yếu tố du lịch "mùa vụ":

"Khó khăn là du lịch vẫn đang bị ảnh hưởng bởi yếu tố "mùa vụ", vì thế mạnh của du lịch Thanh Hóa là du lịch biển nên yếu tố "mùa vụ" ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có hướng khắc phục là thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm, có tiềm lực để đầu tư các sản phẩm du lịch có khả năng phục vụ khách bốn mùa. Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch bằng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng..."

Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và nhiều địa phương khác đều đang đồng loạt làm mới và nâng tầm sản phẩm du lịch theo hướng đa trải nghiệm và chất lượng cao theo xu hướng chuyển mạnh từ “tham quan” sang “trải nghiệm” nhằm mang đến nhiều giá trị hơn cho du khách.