Phòng CSGT Hà Nội cũng là đơn vị được Công an thành phố giao nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thí sinh đã có mặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương để tiến hành làm thủ tục cho kỳ thi sát hành đợt đầu tiên sau khi hoàn thành khóa đào tạo lái xe tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương và Trường Cao đẳng kỹ thuật Quân sự 1.
Kỳ thi sát hạch với các phần: Sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, thực hành lái xe trên đường và sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng.
Phấn khởi sau 3 tháng học mô phỏng, học viên Nguyễn Minh Đức (trú tại Hà Nội) cho biết: “Từ lúc thi lý thuyết đến lúc thực hành mọi thứ đều chặt chẽ hơn trước. Mình cũng nắm rõ hết rồi vì mình học hết 600 câu lý thuyết. Như thế ra đường sẽ lái tự tin hơn, cầm bằng trên tay lái tự tin không lo vấn đề gì cả…”
Ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, thực hiện chỉ đạo sát sao của Cục CSGT – Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã tham mưu cho Công an TP chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Sở Xây dựng để triển khai tiếp nhận, bàn giao công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người dân trên địa bàn thành phố một cách nhanh chóng, thuận lợi.
Theo lực lượng CSGT, toàn bộ quá trình sát hạch được tổ chức chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình. Hội đồng sát hạch, các sát hạch viên thực hiện nghiêm túc chức trách, bảo đảm tính công tâm, nh bạch trong chấm thi, không để xảy ra sai sót. Quy trình sát hạch lái xe lần này cũng có điểm mới so với trước đây, học viên thi và có kết quả ngay từng phần thi. Đối với phần thi học viên chưa đạt, có thể tiếp tục thi phần thi tiếp, phần thi chưa đạt sẽ đăng ký để thi lại phần thi đó vào đợt kế tiếp.
Trung tá Nguyễn Lưu Trung, Phó Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) cho biết: “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Phòng CSGT đã chủ động tham mưu cho CA TP, xây dựng các phương án để tổ chức triển khai nhiệm vụ, bàn giao công tác sát hạch lái xe từ đơn vị khác về lực lượng CAND. Trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để khảo sát, thống kê và tiếp nhận trang thiết bị GPLX trên địa bàn TP.
Trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng chủ động trong công tác tác tập huấn, đào tạo, phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Cục CSGT để tổ chức cấp thẻ sát hạch cho các cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ. Đồng thời chủ động trong tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức phối hợp với trung tâm sát hạch trên địa bàn TP để tổ chức công tác sát hạch với các thí sinh đã được cấp chứng chỉ”.
Trong tháng 6 này, lực lượng CSGT sẽ liên tục tổ chức thi sát hạch lái xe, ngày nào cũng có kỳ sát hạch để giải quyết tối đa số lượng thí sinh còn đang chờ thi, đảm bảo người dân được cấp giấy phép lái xe trong thời gian sớm nhất.
Việc tổ chức kỳ sát hạch là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc, công tâm, nh bạch, chính xác và đúng pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế và chức năng quản lý về trật tự an toàn giao thông. Giấy phép lái xe là điều kiện pháp lý bắt buộc, nhằm đánh giá khách quan năng lực thực tế của các thí sinh, đảm bảo người điều khiển phương tiện đủ kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật.
Trung tá Nguyễn Lưu Trung cho biết thêm: “Trong quá trình triển khai sát hạch, các thí sinh có thể vi phạm quy định như mang các thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi, nhắc bài, chỉ cách làm bài trong quá trình thi. Vấn đề này cũng được chúng tôi quán triệt đến các cán bộ rất kỹ. Hội đồng sát hạch cũng họp và quán triệt tất cả sát hạch viên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo quy định từ công tác kiểm soát hồ sơ ban đầu sau đó chúng tôi mới nhập hồ sơ thi. Trước khi vào phòng thi chúng tôi cũng kiểm soát việc mang các trang thiết bị vào phòng thi, đề nghị để tất cả điện thoại, thiết bị khác ngoài phòng thi, đảm bảo thí sinh không mang bất cứ 1 tài liệu nào vào phòng thi”.
Theo lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, việc lực lượng CSGT tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô không chỉ là một kỳ sát hạch thông thường, mà còn nh chứng cho nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an nhân dân trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Lực lượng CSGT mong muốn các thí sinh phát huy tối đa năng lực, vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành tốt phần thi của mình. Giấy phép lái xe không chỉ là một tờ giấy thông hành mà còn là trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi lái xe là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn nh./.