Ngân hàng tăng tốc củng cố vốn cuối năm

Những tháng cuối năm 2025, làn sóng tăng vốn điều lệ lan rộng trong toàn hệ thống ngân hàng, từ các “ông lớn” quốc doanh đến ngân hàng thương mại cổ phần.

Ảnh nh họa: DNSE

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, công điện nêu rõ: Khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12. 

Còn liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng: Cuối năm 2025, làn sóng tăng vốn điều lệ lan rộng trong toàn hệ thống ngân hàng, từ các 'ông lớn' quốc doanh đến ngân hàng thương mại cổ phần.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s Ratings nhận định, đà tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới, đặc biệt khi bước sang năm 2026, sẽ tiếp tục gây sức ép lên cấu trúc nguồn vốn của các NH Việt Nam.

Qua đó có thể thúc đẩy các NH gia tăng phát hành trái phiếu và các công cụ huy động vốn dài hạn. 

Đáng chú ý, thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa nhiệt độ dự kiến về 0% từ năm 2026 đang đẩy thị trường điện máy vào cuộc đua giảm giá chưa từng có.

Giá bán chạm 'đáy' nhiều năm, nhưng nghịch lý là sức mua vẫn ì ạch khi người tiêu dùng tiếp tục chờ đợi giá thấp hơn nữa. 

Ảnh: SaigonTimes

Một thống kê khác cho thấy, riêng năm 2025, hơn 1 triệu vé đã được bán ra, chủ yếu ở các sự kiện concert, lễ hội âm nhạc và giải trí trực tiếp, theo Ticketbox.

Ngoài ra, giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp văn hóa của Việt Nam được kỳ vọng tăng bình quân 7% mỗi năm.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục rung lắc trong phiên giao dịch hôm qua (18/12). Lực bán quay trở lại chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5%,  về mức 2.331 điểm.

Nhóm nguyên liệu công nghiệp tiếp tục gây chú ý khi dẫn dắt đà suy  yếu của toàn thị trường, trong đó mặt hàng đường làm tâm điểm khi nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ tư liên tiếp. Kết thúc phiên, giá đường thô 11 kỳ hạn tháng 3 giảm mạnh 1,9%, xuống 319 USD/tấn. Cùng kỳ hạn, giá đường trắng cũng đánh mất 1,52%, giao dịch quanh 416 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà giảm của giá đường phản ánh rõ áp lực cung - cầu từ các quốc gia sản xuất và tiêu thụ chủ chốt trên thế giới.

Tại Brazil, khu vực Trung - Nam đã đi qua cao điểm vụ thu hoạch niên vụ 2025-2026 và bước vào mùa mưa. Dự báo, tổng sản lượng niên vụ này nhiều khả năng vượt mốc 40 triệu tấn.

Ở bên kia bán cầu, Ấn Độ được xem là động lực chính tạo ra thặng dư đường toàn cầu niên vụ 2025-2026. Lượng mưa thuận lợi, cao hơn 8% mức trung bình, giúp sản lượng đường dự kiến tăng tới 25%. Tuy vậy, thị trường vẫn theo dõi sát chính sách hỗ trợ giá Ethanol - yếu tố có thể khiến một phần mía chuyển sang sản xuất nhiên liệu, qua đó làm giảm nguồn cung đường thực tế.

Tại Thái Lan, niên vụ 2025-2026 được dự báo ghi nhận năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp, với sản lượng trên 11 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ. Về nhu cầu, thị trường chịu sức ép từ số liệu nhập khẩu của Trung Quốc. Trong nước, giao dịch đường trong ngày hôm qua nhìn chung trầm lắng, sức mua chậm tại hầu hết các khu vực.

Ảnh nh họa

Thị trường chứng khoán

TTCK Mỹ phục hồi trở lại sau nhịp điều chỉnh sâu. S&P 500 tăng 0,79%, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp; Nasdaq tăng mạnh 1,38% lên 23.006,36 điểm; trong khi Dow Jones tăng nhẹ 0,14% lên 47.951,85 điểm

Còn ở trong nước, theo SSI Reseach: VNIndex giữ vững sắc xanh khi đóng cửa và tiếp tục quá trình giằng co bên dưới vùng 1.680. Diễn biến của chỉ số vẫn đang duy trì ổn định trong biên độ 1.660 – 1.680 đi cùng trạng thái cân bằng cung – cầu, chờ đợi bước chuyển mới về xu hướng.