Ngay những ngày đầu mùa hè, nhiệt độ ở miền Bắc đã lên cao. Như thường lệ thì những người yêu thích bộ môn bơi lội, đặc biệt là bơi sông, hồ lại rủ nhau tìm đến những khúc sông, hồ quen thuộc để bơi lội, giải nhiệt…
Không chỉ vào mùa hè các bãi tắm sông Hồng mới thu hút nhiều người tới bơi lội, tuy nhiên vào những ngày này, số lượng người rủ nhau đi tắm sông trở nên đông hơn, thường là vào buổi sáng sớm và chiều muộn...Tại một khúc sông dưới chân cầu Đông Trù, hằng ngày có rất nhiều cụ ông cụ bà rủ nhau ra đây tắm sông, như một cách tập luyện nâng cao sức khỏeMột cụ bà cho biết, mặc dù chính quyền địa phương không cho phép nhưng mọi người vẫn rủ nhau ra đây tắm sông hằng ngày. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều phải tuân thủ những quy định an toàn do chính họ đặt ra, như phải mặc áo phao, đeo phao mới được phép xuống sông bơi lộiAnh Hà, ở Hoàng Mai, Hà Nội, một người thường xuyên bơi đường dài trên sông Hồng cho biết, dù là người giỏi bơi lội hay mới tập bơi, khi bơi sông nguyên tắc đầu tiên là phải có phao đeo cạnh người để đảm bảo an toàn, phòng trường hợp đuối sức, chuột rút... Anh cũng khuyến cáo những người mới tập bơi, không quen bơi ngoài thiên nhiên nên hạn chế việc này, hoặc phải có người có kinh nghiệm bơi kèmMột bãi tắm dưới chân cầu Long Biên. Đây là một trong những bãi tắm lâu năm nhất ở nội thành Hà Nội. Hiện nay, nơi này đã trở thành một câu lạc bộ thể thao thu hút rất đông thành viên đến tập luyện, từ đu xà, tập tạ, tới bơi lội..---Những thành viên ở đây tự lập ra những quy định để đảm bảo an toàn và cảnh báo cho các thành viên cũng như người mới tham gia môn bơi sôngBộ môn bơi sông thu hút nhiều đối tượng, từ người lớn tuổi, thanh niên, phụ nữ, trẻ nhỏ...---Nhiều người bơi hàng cây số dọc theo sông Hồng---
Tuy nhiên, việc bơi trên sông cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt đối với những người thiếu kinh nghiệm. Việc không nhận thức được những vùng nước xoáy, nước ngầm chảy siết, tàu thuyền qua lại... sẽ là những mối nguy hiểm hiện hữu với những người yêu thích môn bơi lội trên sông----------Hầu hết những người trẻ khỏe và bơi sông nhiều năm mới dám bơi ra giữa dòng và bơi xa nhiều cây số. Với những người lớn tuổi, thường họ chỉ dám bơi gần bờ...và mặc áo phao đầy đủ. Thông thường, mặc áo phao như vậy cũng không thể bơi lội như bình thường, nên chủ yếu họ ngâm mình dưới sông để có cảm giác thoải mái giữa tự nhiên mà thôi---Tại những khúc sông có nhiều người bơi, chính quyền địa phương vẫn gắn biển cấm, cảnh báo, tuy nhiên cũng khó ngăn cản đam mê bơi lội của nhiều ngườiCứ vào dịp hè là những thông tin trẻ nhỏ tắm sông đuối nước lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Việc dạy trẻ bơi lội, biết bơi lội và những kỹ năng an toàn khi xuống nước là điều các bậc cha mẹ, dù ở thành phố hay nông thôn đều cần phải dạy một cách nghiêm túc cho các emTrẻ nhỏ ở nông thôn thường xuyên rủ nhau ra sông bơi lội và hầu như không có sự giám sát của người lớn, nên những nguy cơ đuối nước rất caoMột tấm biển cấm tắm, bơi lội ở Hồ Tây. Những năm trước, cứ đến hè là nhiều người dân quanh đây lại rủ nhau xuống hồ bơi lội. Hiện nay chính quyền địa phương đã cắm biển cấm nên đã giảm tình trạng này. Một phần người dân không còn chọn tắm ở Hồ Tây do nước hồ hiện nay khá ô nhiễm...