Mưa dông trên các tuyến cao tốc, lưu ý khi lái xe dễ bị che khuất tầm nhìn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, ngày 24/4 sẽ có mưa dông diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung...

Mưa dông sẽ khiến các lái xe tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc bị hạn chế tầm nhìn

Sáng nay (24/4), khối không khí lạnh đã dần chờm đến khu vực vùng núi phía Bắc, dù cường độ của không khí lạnh rất yếu nhưng đi kèm trước nó lại là một rãnh áp thấp gây ra thời tiết xấu.

Dự báo trong sáng nay, không khí lạnh sẽ đẩy rãnh thấp này xuống thêm khu vực phía Đông Bắc Bộ gây mưa dông, sau đó đến chiều/tối và đêm lại xuất hiện thêm một hình thể gây mưa – đó là một rãnh gió Tây ở trên mực 5.000m, khiến cả khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ chuyển mưa.

Cùng với việc mở rộng vùng mưa, cường độ mưa cũng tăng lên rõ rệt, khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to. Lái ô tô trong điều kiện thời tiết có mưa ẩm rất dễ gặp phải hiện tượng kính mờ, bởi sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài khoang lái sẽ tạo ra tình trạng nước đóng giọt trong cabin của xe, điều này sẽ làm cản trở tầm nhìn của người lái và gây khó khăn khi tham gia giao thông.

Một số kinh nghiệm để xử lý trường hợp này, khi kính xe bị mờ nên bật điều hòa, chọn chế độ lấy gió trong để hơi ẩm không bị lọt vào trong xe. Khi nhiệt độ cân bằng và lượng hơi nước giảm, kính của xe không còn bị mờ nữa. Ngoài ra, có thể dùng khăn khô và sạch, phun bọt kem dao cạo râu lên, lau sạch mặt kính và sau đó lau hết bọt đi để tạo ra một lớp chống hơi nước ngưng tụ trên mặt kính.

Thời tiết trên các tuyến cao tốc hôm nay (24/4), tại tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai có hiện tượng mưa rào và dông bất chợt. Mưa sẽ làm tầm nhìn bị che khuất, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng tố lốc, gió giật mạnh; nhiệt độ dao động từ 27 – 32 độ C.

Đối với đường cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc khu vực Nam Bộ, thời gian mà người điều khiển phương tiện lưu tâm nhất là khoảng về chiều/tối khi mà dự báo khả năng xuất hiện mưa rào kèm theo dông. Trước đó, trong ngày thời tiết chủ đạo là nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 35 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độC

Phía Tây Bắc bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ C

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C

Từ Thanh Hóa - Thừa thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc từ chiều tối nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam ngày có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32; phía Nam từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33- 36 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng ền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.