Luật sư nói gì về vụ cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên, tử vong trên xe đưa đón ở Thái Bình

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án liên quan đến cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.

Về vụ việc này, Tiến sĩ. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cho rằng, hành vi bỏ quên trẻ mầm non trên xe dẫn đến cháu bé tử vong là hành vi nguy hiểm, tác trách, gây bức xúc dư luận.

Theo Luật sư Cường, trong vụ việc này, xác định nguyên nhân cho bé tử vong và xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc đưa đón cháu bé là những vấn đề quan trọng để truy trách nhiệm pháp lý đồng thời là cơ sở để người gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động của trường mầm non này có giấy phép hay không, có tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón học sinh hay không? Sẽ làm rõ trách nhiệm của kíp trực, những người đưa đón, quản lý giáo dục cháu bé vào thời điểm sự việc xảy ra.

Làm rõ việc đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức hay thuê đơn vị dịch vụ và sẽ làm rõ quy trình đưa đón học sinh được quy định và tổ chức thực hiện như thế nào, trách nhiệm đón và trả học sinh trong ngày hôm đó thuộc về những cá nhân nào. Cùng với đó, người lái xe, phụ xe, giáo viên quản lý lớp có trách nhiệm như thế nào đối với việc đưa đón học sinh này. Ngoài ra cũng cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong là gì, có phải là suy kiệt khi bị bỏ quên trên xe hay không” - Luật sư Cường nói.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án liên quan đến cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.

Cũng theo Luật sư Cường, điều 128 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) đã quy định rất rõ về “Tội vô ý làm chết người”. Theo đó, người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Trước đây, đã từng có những vụ việc bỏ quên cháu bé trên xe dẫn đến học sinh tử vong gây bức xúc cho dư luận xã hội. Sự việc lại tiếp tục xảy ra khiến nhiều phụ huynh bất an và tự luận xã hội bức xúc bởi thiếu trách nhiệm của một số người lớn.

“Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ, của thầy cô giáo mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đưa đón, chăm sóc học sinh. Cần xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện ra những lỗi trong quy trình, đổi về phương tiện hoặc trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện việc đưa đón học sinh.” – Luật sư Cường nhấn mạnh./.