Những năm qua đã có rất nhiều câu chuyện đuối nước thương tâm xảy ra ở lứa tuổi các em học sinh dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành rất nhiều công văn về tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước đặc biệt là trong dịp nghỉ hè.
Chính bởi những lo lắng và đau lòng trước những vụ việc xảy ra nên cô Thơm đã quyết định mở lớp dạy bơi ễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Thơm chia sẻ: "Khi mình đang dạy bơi có một phụ huynh làm công nhân đi tìm con. Chị ấy ghé qua bể của mình và hỏi có thấy bạn học sinh nam tầm 9 tuổi và êu tả rất rõ ràng, chị bảo xin em nghỉ học đi tổng kết mà xin 9h con về mà chờ đến 12h, soi camera đến 2h vẫn chưa thấy về nên em xin nghỉ sớm để về đi tìm, mà em tìm khắp các khu vực hồ, rồi bể bơi quanh khu vực mà không thấy.
Đây là bể cuối cùng mà không thấy là em chết, em không biết tìm con em ở đâu nữa, em lo quá. Mà chị ấy vừa nói vừa khóc.
Lúc đó mình cảm nhận được cái sự sợ hãi về việc mất con của chị ấy. Chị ấy vào tìm một hồi thấy con ở trong đó, chị ấy vừa mừng vừa khóc, cậu bé hớt ha hớt hải chạy lên thì chị ấy đánh, cậu bé vừa khóc mà bà mẹ đánh con trong trạng thái vừa sợ vừa tức vừa mừng, nhưng vừa đánh vừa khóc rất là thương.
Trong thời khắc đó mình mới ngộ ra một điều con cái là tài sản vô giá của bố mẹ và lúc đấy mình nghĩ những đứa trẻ ngoài kia mà gia đình nghèo khó không được học mà họ mất con thì họ cũng đau lòng như thế.
Từ câu chuyện đó nên mình đưa ra quyết định dạy cho trẻ em nghèo, dù ở khu vực thành phố nhưng mình vẫn quyết định dậy bởi không phải nơi nào trẻ em cũng có khả năng tham gia khóa học bơi"
Vậy là mô hình dạy bơi và trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước của cô giáo Nguyễn Thị Thơm được ấp ủ từ năm 2016, đến 2019 cô bắt đầu mở lớp dạy bơi ễn phí đầu tiên. Khóa học ễn phí của cô Thơm thường bắt đầu khi chớm hè hoặc cuối hè, thường kéo dài khoảng 10 buổi, tuy nhiên nếu có những bạn vẫn còn yếu sau 10 buổi đó thì sẽ được học thêm ở những khóa sau trong chính mùa hè đó.
Và đến với lớp học này các em học sinh không cần phải có những tờ giấy chứng nhận hộ nghèo hay xác nhận khó khăn gì, chỉ cần giáo viên chủ nhiệm lớp xác nhận là gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí thì sẽ được cô Thơm hỗ trợ và nhận vào lớp học.
Cô giáo Thơm cũng thường phân chia các lớp học bơi theo lứa tuổi, để thiết kế nội dung giảng dạy phù hợp với tất cả các học sinh trong cùng một lớp. Mỗi buổi học thường diễn ra trong khoảng 1,5-2 tiếng, học sinh sẽ được chỉ dạy, tuyên truyền các kiến thức về an toàn trong bơi, phòng đuối nước cũng như cứu đuối an toàn.
Bài học có 2 phần trên cạn và dưới nước, nội dung chương trình học được xây dựng thành từng bài học cụ thể để phù hợp với từng đối tượng học sinh. Bởi theo cô Thơm chia sẻ có những vụ đuối nước thương tâm xảy ra, nhiều em học sinh cùng đuối nước do rủ nhau đi bơi ao hồ, sông suối. Có những trường hợp không phải vì tất cả các em không biết bơi, mà do các em đã biết bơi nhưng chưa được trang bị những kiến thức, kỹ năng cứu đuối cần thiết, như chưa biết chọn những vị trí, thời điểm hợp lý để cứu được người
Cô Thơm cho biết: "Trong quá trình dạy thay vì nơi khác chỉ tập trung dạy kỹ năng bơi, thì ở đây ngoài kỹ năng bơi là kỹ năng cần thiết thì mình dạy các kỹ năng sinh tồn dưới nước. Mình thấy quan trọng nhất là cách xử lý khi bị bạn ôm dìm túm cổ ra sao, rồi khi các bạn đi ra khu vực sông ngòi các bạn cần phải tìm hiểu cái gì trước ví dụ như địa hình, rồi cẩn chuẩn bị những trang phục,tư trang gì khi đi bơi mà không xin phép bố mẹ, hay các kỹ năng cần thiết như đứng nước,nổi, ngửa sử dụng trong trường hợp nào, tình huống nào. Nếu cứu bạn thì chúng ta phải chọn thời điểm nào, cứu bằng cách nào. Mình phải chú tâm đến công tác tuyên truyền nhận thức về sinh tồn dưới nước cho trẻ.
Các bạn mới học bơi kỹ năng còn đang yếu, thể lực các bạn còn kém, và các bạn chưa có kỹ năng cứu đuối. Về kỹ năng cứu đuối thì các bạn cần tìm hiểu về tâm lý người đuối nước, đối tượng đó trọng lượng, chiều cao cân nặng có đủ sức để mình lôi họ lên hay không? Còn rất nhiều vấn đề nếu như không được tuyên truyền giảng dạy trước thì các bạn ấy sẽ xuống ứng cứu. Và khi người này cứu người kia thì giống như 1 cái cọc để vớ vào, cho nên tại sao ở VN mỗi lần học sinh đi bơi là chết 3-4 thậm chí 5,6 rồi 7,8người một lần là như vậy".
Vậy nên chính từ những lo lắng đó mà các em học sinh đến với khóa học, sẽ không chỉ được học bơi ễn phí mà còn được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Những động lực cứ thế nhân lên từ chính những hạnh phúc mỗi khi cô thấy các học trò trưởng thành.
Từ những em mắc chứng sợ nước nhìn thấy là cứng hết người, òa khóc nức nở và mất nhiều thời gian để rèn luyện hơn các bạn khác. Nhưng sau khi hoàn thành khóa học các em đã vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân.
Trong quá trình giảng dạy cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô Thơm cũng kết hợp tạo việc làm cho sinh viên để giúp các em vừa có thể đồng hành cùng cô trong công tác dạy bơi ễn phí, lại vừa có cơ hội hỗ trợ các giáo viên dạy trung tâm khác để có thêm thu nhập, trang trải phần nào chi phí học tập.
Bạn Ngải Seo Pao hiện cũng là một giáo viên trưởng thành từ lớp cô Thơm chia sẻ: "Em được hỗ trợ rất nhiều thứ, được tham gia hoàn toàn ễn phí và được trải nghiệm rất nhiều thứ. Học rất nhiều nội dung như sơ cấp cứu, cũng được tham gia nhiều chương trình đi dã ngoại em cũng được đi cùng cô. Những giá trị đem lại thì rất hiệu quả cần thiết cho việc phòng chống đuối nước. Cô Thơm một người giáo viên rất tuyệt vời đã đào tạo cho em hoàn thiện được khóa bơi, giúp ích được cho em rất nhiều. Em cảm ơn cô".
Tuy vậy cô cũng tâm sự dạy bơi vô cùng vất vả, đòi hỏi thể lực cũng như nghị lực, và kiên trì. Có rất nhiều sinh viên được cô chỉ dẫn, nhưng cũng chỉ còn vài ba người đủ tâm huyết, sức khỏe để theo nghề và hỗ trợ cô giảng dạy cho các học sinh của lớp.
Không chỉ vậy, cô Thơm còn bỏ tiền túi, trích ra những “học bổng” nho nhỏ trao cho chính các sinh viên vùng cao trong trường, có hoàn cảnh khó khăn, và có kết quả học tập tốt nên được các thầy cô và học sinh trong trường yêu mến đặt tên là “Học bổng cô Thơm”. Hi vọng rằng cùng tấm lòng của cô sẽ tiếp thêm sức mạnh để những ước mơ của các em được cập bến bình an.
---
Các bạn thân mến.
Nếu bạn có những câu chuyện hữu tình trên các cung đường của cuộc sống, hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinh@gmail.com. Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông.
Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast; Google Podcast với từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.