Lợi dụng quen biết, gã thợ hồ lừa lấy sắt đem bán

VOVGT - Đối tượng Hậu lợi dụng quen biết với chủ cửa hàng vật liệu xây dựng để mua sắt nhưng không giao tiền mà đem bán lấy tiền tiêu riêng.

Đối tượng Hậu và số sắt mà y lừa đảo đem bán

Ngày 29/4, Công an TP. Thủ Dầu Một  (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giam đối tượng Ngô Hoàng Hậu (SN 1989, hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Long)  để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Trước đó, vào ngày 5/4/2017, Ngô Hoàng Hậu đến cửa hàng vật liệu xây dựng Đỗ Bằng tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, nói dối là đang xây dựng nhà ở nên đặt mua 100 cây sắt Việt Nhật phi 14 và 500 kg sắt Việt Nhật phi 6, phi 8 với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng. Sau đó, Hậu yêu cầu cửa hàng chở số sắt này đến một khu đất trống trên đường D27 thuộc phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một để giao hàng rồi thanh toán tiền.

Do Hậu là thợ hồ nhiều lần mua vật liệu tại cửa hàng nên chủ cửa hàng tin tưởng cho nhân viên chở sắt đi giao. Chờ nhân viên của cửa hàng giao sắt xong đi về, Hậu đã thuê một số người đến lấy số sắt này đem đến một cửa hàng xây dựng khác bán lấy tiền. Phát hiện sự việc chủ cửa hàng đã báo cơ quan công an bắt giữ Hậu ngay sau đó.