Lễ này, đường về miền Tây có kẹt xe?

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày, nên nhu cầu về quê và đi du lịch về Miền Tây sẽ tăng cao. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các bến xe, bến tàu đã tăng tua, tăng chuyến.

 Đến hẹn lại lên, các tỉnh nằm ở cửa ngõ về ền Tây lại cấp tập chuẩn bị mọi phương án để đón một lượng lớn người và xe về quê, sau đó quay lại TP.HCM trong dịp lễ 30/4, 1/5.

Tuy nhiên, theo một số đơn vị quản lý cầu, phà ở ền Tây, chuyện kẹt xe là khó tránh khỏi. Từ TP.HCM đi về các tỉnh ĐBSCL có 3 lộ trình chính, đó là đi theo đường N2, quốc lộ 1 và quốc lộ 60 cùng gần 40km cao tốc từ TP.HCM đến Tiền Giang. Tất cả có một điểm chung: ùn ứ và kẹt xe.

Đó là câu chuyện của mùa lễ cách đây đúng 1 năm, chưa bao giờ đường về ền Tây kẹt xe kinh hoàng như như vậy. Trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cầu Rạch Miễu, QL1... hàng ngàn phương tiện kẹt cứng nhiều tiếng đồng hồ.