Làm thế nào phòng bệnh hiệu quả trên các phương tiện công cộng?

Sáng 3/2 tại bến xe Kim Mã, Hà Nội có khá đông hành khách sử dụng xe buýt. Đa số hành khách đều tự trang bị cho mình khẩu trang, tuy nhiên còn nhiều hành khách chủ quan không hề đeo khẩu trang khi đi xe buýt.

Đa số hành khách đều tự trang bị khẩu trang cho mình

Cũng trong sáng nay, Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã triển khai phát khẩu trang ễn phí cho hành khách nhằm đề phòng bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Theo đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị này sẽ triển khai phát khẩu trang ễn phí cho hành khách từ ngày 3 – 12/2, tại các bến xe Kim Mã, Yên Nghĩa, Mỹ Đình, Giáp Bát và tại các điểm trung chuyển xe buýt lớn.

Tổng Công ty vận tải Hà Nội triển khai phát khẩu trang ễn phí cho hành khách

Cùng với việc làm này, ông Phạm Minh Thuân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết về giải pháp để tăng cường tuyên truyền cho hành khách nâng cao ý thức sử dụng khẩu trang:

“Hiện nay còn khá nhiều hành khách trên xe mà không sử dụng khẩu trang. Đội ngũ lái, phụ xe là những người phải gương mẫu thực hiện việc sử dụng khẩu trang và trên xe cũng như nhắc nhở khách hàng sử dụng khẩu trang để phòng chống bệnh”.

Để đi lại an toàn giữa dịch bệnh virus corona, hành khách thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng mong muốn, các cơ quan quản lý cần tăng cườngcung cấp thông tin về phòng chống dịch bệnh tại khu vực nhà chờ; nơi đỗ xe; bến xe để người dân có thể tiếp nhận và cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh; đồng thời tăng cường, đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài bến luôn sạch sẽ; khử trùng khu vực trong và ngoài bến xe.

“Khi hành khách lên xe thì những phụ xe phải nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang và ít nói chuyện”.

“Cần lau các tay cầm, khi khách lên xuống thì hay cầm vào tay cầm đó nên cần lau”.

Trước những lo lắng của hành khách về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhiều chuyên gia vận tải hành khách công cộng cho rằng, mặc dù phương tiện vận tải công cộng như xe buýt hay metro có sức chuyên chở lớn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan các loại virus, vi khuẩn gây bệnh.

Nhưng nếu các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành thực hiện đầy đủ các nguyên tắc vệ sinh phòng dịch thì người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng phương tiện vận tải công cộng để đi lại, đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, các đơn vị vận tải hiện đã và đang tích cực triển khai các biện pháp để hệ thống vận tải công cộng sạch sẽ, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà không có bất cứ rào cản nào.

Từ phía đơn vị quản lý, ông Nguyễn Hoàng Hải cũng mong muốn người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình và mọi người xung quanh khi sử dụng xe buýt:

"Đề nghị hành khách có biện pháp tích cực để tự bảo vệ mình, khi tham gia vận tải công cộng có ý thức bảo vệ môi trường chung như đeo khẩu trang, nếu bạn bè hoặc chính mình có biểu hiện như ngành y tế khuyến cáo thì nên đến các cơ sở y tế và hạn chế tham gia giao thông công cộng để tránh nguy cơ lây truyền trong hệ thống”.