Cùng VOV Giao thông đi tìm câu trả lời từ chính những người trong cuộc. Làm thầy thời nay dễ hay khó? 12h30, thứ năm ngày 20/11/2025, phát lại 16h thứ Bảy và Chủ nhật.
Các vị khách mời tham gia chương trình: TS Đặng Tự Ân, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và đào tạo và TS. Hoàng Trung Học, Trưởng khoa tâm lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục
Nghề Thầy, không chỉ có những giọt mồ hôi
Chia sẻ về nghề giáo trong bối cảnh giáo dục ngày nay, cô Phan Linh Trang, giáo viên bộ môn Lịch sử - địa lý của trường THCS Vũng Tàu, phường Vũng Tàu, TP.HCM cho biết, áp lực không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ nhiều phía: “Với mình công tác sư phạm ngày nay vừa có điểm dễ vừa có điểm khó vì mình là giáo viên trẻ, mới đi làm được 5 năm nên tính tư duy, sáng tạo và hội nhập của mình còn khá cao, còn về điều khó thì mình cảm thấy mình bị mệt, lúc nào mình cũng vừa học vừa làm vừa chạy và mình còn phải dung hòa mọi thứ, vừa là học sinh của mình, đồng nghiệp của mình vừa là cấp trên của mình nên thời điểm bước chân vào ngành sư phạm mình nhớ nhất hình ảnh vừa chạy vừa khóc, mình từng có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng mình đã không bỏ cuộc vì vừa chạy vừa khóc vừa làm vì chắc là vẫn làm được".
Còn thầy giáo Vi Văn Thức, công tác tại trường THPT Sông Thao, tỉnh Phú Thọ bày tỏ những tâm sự về nghề sau nhiều năm gắn bó: “Thuận lợi là niềm vui khi được đứng trên bục giảng mỗi ngày, được sống trong môi trường giáo dục tích cực, được nhìn thấy học trò của mình trưởng thành hàng ngày. Còn cái khó nằm ở thời gian sau mỗi tiết học, là áp lực đổi mới phương pháp, sự khác biệt trong tâm lý học sinh thời đại mới và đặc biệt là sự kỳ vọng ngày càng cao của xã hội, đôi khi là những chuyện mà các thầy cô gặp phải sau những giờ học là trách nhiệm ngày càng lớn lao và cân bằng được việc giữa yêu cầu chuyên môn và giáo dục nhân cách cho học sinh - đây là một khó khăn và thử thách đối với nghề giáo".
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hiếu, giáo viên trường phổ thông liên cấp Sentia, Hà Nội nhìn nhận về những thuận lợi và khó khăn của nghề giáo viên: “Mình thấy rằng là công việc này được làm việc trong môi trường tương đối ổn định, có thể coi là nghề trẻ hóa tâm hồn vì hàng ngày được tiếp xúc với thế hệ trẻ, còn khó khăn thì đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, trách nhiệm và áp lực cũng rất cao nên khi đã gắn bó với nghề thì người giáo viên phải có chuyên môn tốt, yêu nghề, yêu trẻ và đặc biệt là không ngừng sáng tạo nhất là trong giai đoạn trí tuệ nhân tạo đang không ngừng phát triển thì mới có thể thích ứng và đáp ứng được nhu cầu của người học".
Cô Phạm Thị Mỹ Duyên, giảng viên tạo nguồn của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, một giảng trẻ cũng có những trăn trở về nghề: “Mình mới bước vào nghề và may mắn được giữ lại trường đại học, đáp ứng được mong muốn được nghiên cứu chuyên sâu hơn về giáo dục của mình, môi trường đại học thì các em sinh viên khá năng động nên cũng là động lực để các giảng viên trẻ đam mê nghiên cứu, nâng cao năng lực của bản thân để có thể dạy dỗ và định hướng tốt hơn cho các em. Mình cũng nhận thấy những khó khăn khi môi trường giáo dục không ngừng thay đổi, việc ứng dụng công nghệ số hay AI trong dạy học đòi hỏi những giáo viên như mình phải liên tục cập nhật, bồi dưỡng cả chuyên môn chuyên ngành và năng lực số để có thể đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục".
Dù thế nào cũng phải tiến về phía trước
PGS.TS Nguyễn Chí Thành, Trưởng khoa Sư phạm, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ rằng, dù áp lực công việc lớn, đời sống vật chất còn khó khăn, nhưng nhiều giáo vẫn kiên quyết theo nghề: “Tôi thấy là mức lương hiện tại của nhà giáo còn thấp so với áp lực công việc, dù có những cam kết cải thiện ở nhiều địa phương nhưng cơ bản chỉ đủ sống, nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa thì giáo viên chỉ trông chờ vào đồng lương, giáo viên mới ra trường dạy các môn như giáo dục công dân, giáo dục thể chất thì chênh lệch thu nhập so với bạn bè đồng lứa rất lớn.
Thế hệ giáo viên trẻ đang bước vào nghề trong thời điểm vừa đầy cơ hội, vừa đầy thách thức. Những khó khăn về lương bổng, áp lực đổi mới và cách mạng AI là tạm thời, trong khi những thuận lợi từ chính sách Nhà nước, công nghệ hỗ trợ và môi trường đào tạo là lâu dài. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội, cùng nỗ lực không ngừng của bản thân, thế hệ giáo viên trẻ hoàn toàn có thể vượt qua thử thách để trở thành những nhà giáo xuất sắc, xứng đáng với niềm tin của đất nước trong sự nghiệp trồng người".
Thầy giáo Vi Văn Thức, công tác tại trường THPT Sông Thao, tỉnh Phú Thọ cũng bày tỏ quyết tâm khi đã chọn nghề sẽ gắn bó và cống hiến cho nghề giáo: "Khi mình chọn nghề chắc chắn sẽ gắn bó lâu dài và cả cuộc đời với nghề giáo này nên cho dù hành trình trong nghề còn nhiều khó khăn thì mình vẫn xác định đây không chỉ là công việc mà là sự lựa chọn mang ý nghĩa cống hiến. Để vượt qua khó khăn, bản thân tôi luôn chọn cho mình phương pháp là không ngừng học hỏi, linh hoạt, đổi mới cách giảng dạy và biết lắng nghe từ phía học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh, phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục nhân cách cho các em, đồng thời luôn cố gắng giữ cho mình tinh thần tích cực, dù khó khăn, vất vả hay có gì đó mà chưa hài lòng thì vẫn tự tin vào bản thân để niềm tin đó giúp tôi hoàn thành tốt công việc. Tôi tin rằng với ngọn lửa yêu nghề và đam mê cống hiến và sự trân trọng của đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh thì dù khó khăn đến đâu tôi cũng có thể vượt qua được"
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hiếu, giáo viên trường phổ thông liên cấp Sentia, Hà Nội cho rằng, giáo viên thời nào và ở đâu cũng cần yêu nghề, yêu trẻ để tìm thấy ý nghĩa cho công việc của mình: "Đối với mình, nụ cười của học trò, niềm tin yêu của học trò và thành quả mà các con đạt được chính là động lực to lớn để những người giáo viên như mình có thể vững bước vượt qua những khó khăn, thử thách, tiếp tục hành trình thắp sáng tri thức của mình.
Cá nhân mình luôn cố gắng là một người giáo viên luôn nỗ lực, sáng tạo, cố gắng đem đến những điều tốt đẹp hơn, hoàn thiện mình của ngày hôm nay hơn so với ngày hôm qua để đem đến những tri thức cần thiết và phù hợp cho học sinh. Bên cạnh áp lực thì có rất nhiều niềm vui trong hành trình của mình nên mình tin rằng mỗi thầy cô giáo sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa khi gắn bó ngày càng lâu với công việc này".