Kiểm tra việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi

Hôm nay (18/4), lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đi kiểm tra công tác tiêm chủng cho trẻ từ 5 - 12 tuổi trên địa bàn quận.

Hôm nay (18/4) hơn 100 em học sinh 11 tuổi của trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
Để chuẩn bị cho việc tiêm chủng, trước đó nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất cũng như phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan. Cô Dư Thị Lan Anh – Phó hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, phụ huynh học sinh rất ủng hộ cho chiến dịch tiêm chủng lần này.
Sơ đồ chỉ dẫn tiêm được đặt ngay tại sân trường.
Cũng trong chiều 18/4, đoàn kiểm tra của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng đi kiểm tra điểm tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em tại điểm trường THCS Trưng Vương. Tại đây, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá tích cực về công tác chuẩn bị thiết bị y tế, kịch bản dự phòng các tình huống khẩn cấp và và công phòng dịch được thực hiện đúng theo quy định 5K của Bộ Y tế.
Theo đó, trước khi vào khám sàng lọc để chuẩn bị tiêm. Các em học sinh được kiểm tra theo đúng danh sách đã được rà soát từ trước. Trên tay các em cầm theo sổ khám sức khỏe.
Sau đó, các em được khám sàng lọc, nếu đủ điều kiện mới được vào tiêm.
Vaccine được tiêm trong đợt này là vaccine Moderna.
Bên trong phòng tiêm chủng, các dụng cụ phục vụ cho công tác tiêm đã được chuẩn bị đầy đủ.
Cũng theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, PCT UBND quận Hoàn Kiếm, với các trẻ có bệnh nền, quận Hoàn Kiếm chủ động phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để tiêm cho các em và việc tiêm vắc xin được thực hiện theo lộ trình giảm dần độ tuổi, trẻ mầm non sẽ tiêm cuối cùng trong đợt này.
Sau khi hoàn thành mũi tiêm, các em sẽ di chuyển sang phòng chờ để theo dõi sức khỏe.
Cô Dư Thị Lan Anh, Phó hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương cho biết: ' Hiện chúng tôi đang tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh lớp 6, công tác chuẩn bị của trường nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía cha mẹ học sinh và sự hỗ trợ của các đơn vị y tế trên địa bàn. Đặc biệt trước khi tiêm, trường đã tổ chức tư vấn tâm lý cho các em, vì đây cũng là giai đoạn nhạy cảm bởi học sinh lớp 6 vừa được đến trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19'.