# Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét việc giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2026 tại Kỳ họp thứ 9, nhằm kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa, góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh.
Và mới đây, Bộ Tài chính đề xuất lùi lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia, rượu sang năm 2027, thay vì 2026 như kế hoạch.
# Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2025 chi ngân sách sẽ tăng.
Riêng trả tiền cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu khi thực hiện tinh giản bộ máy vào khoảng 170 nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, khoảng 30 nghìn tỷ đồng sẽ chi để ễn học phí. Sắp tới, những chính sách mới có hiệu lực như bảo hiểm y tế sẽ khiến tăng chi.
# Với lĩnh vực BĐS, các cơ quan chức năng vừa có những lưu ý với người dân khi đăng ký mua nhà ở xã hội (NƠXH).
Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội vừa ra khuyến cáo về việc người dân không nên tập trung đi làm thủ tục xác nhận điều kiện nhà ở để mua NƠXH thời điểm này, bởi vừa mất thời gian, tốn kém tiền bạc.
Bởi chủ đầu tư chưa xác định thời gian cụ thể nhận hồ sơ mua NƠXH, cùng với việc sáp nhập địa giới hành chính đang tiến hành, địa giới hành chính sẽ thay đổi.
Do đó, trường hợp sau khi hoàn thành sáp nhập chủ đầu tư mới nhận hồ sơ thì khách hàng sẽ phải làm lại hồ sơ.
# Cũng liên quan đến BĐS, giá chung cư đang được dự báo là sẽ giảm. Savills cho biết, mặt bằng giá chung cư thứ cấp sẽ tiếp tục xu hướng giảm, hiện giá thứ cấp đang rẻ hơn 20-50% so với giá sơ cấp.
Trái ngược đà leo thang nhiều quý trước, theo ghi nhận của Savills, khoảng 47% dự án chung cư tại Hà Nội ghi nhận đà giảm giá chuyển nhượng trong quý I.
# Trước đà đảo chiều của giá dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước có thể bật tăng trở lại.
Theo các doanh nghiệp, giá xăng RON 95 dự báo có thể tăng 690 đồng/lít, xăng E5RON 92 tăng 660 đồng/lít. Còn giá dầu tăng từ 420 - 460 đồng/lít.
# Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế nhưng sự phân hóa đã dần lan rộng. VN-Index giảm mức tăng so với đầu phiên và rút về gần tham chiếu.
Diễn biến này cho thấy sức ép đang xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM giảm 1.3%, GEX giảm 4%, HPG giảm gần 1%. Ở nhóm ngân hàng, SHB, STB, TCB, ACB, CTG đang giảm từ 1 - 3%.
Sắc xanh vẫn hiện hữu ở nhiều cổ phiếu trụ. VIC, FPT, GVR, BSR, BCM, NVL, VCB ở nhóm kéo tăng chỉ số.
SHB đang dẫn đầu thanh khoản thị trường với khối lượng giao dịch hơn 35 triệu đơn vị. Theo sau là NVL với khối lượng giao dịch hơn 19.5 triệu đơn vị.
Dòng tiền chung đang khá yếu. Tới gần 11h, giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ ở mức hơn 7 ngàn tỷ đồng.
Kết phiên sáng nay, VN-Index tăng hơn 3 điểm, lên 1.214 điểm.