Không để xảy ra ùn tắc kéo dài ảnh hưởng người dân nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng cán bộ chiến sỹ Cục CSGT, Bộ Công an đã triển khai lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của Bộ Công an. Đợt cao điểm này sẽ được lực lượng CSGT toàn quốc triển khai từ ngày 15/4 - 15/5
Kế hoạch này của Bộ Công an sẽ góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm; tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông trên cả nước. Bộ Công an cũng giao Cục CSGT chỉ đạo các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm TTATGT.
Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT: Lực lượng CSGT dự báo đây cũng là mùa du lịch của phát Bắc, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 người dân phía Nam thường đi du lịch nhiều. Qua tham khảo các số liệu đặc biệt là các khu du lịch, các khách sạn đã người dân được đặt kín chỗ. Do điều kiện dịch bệnh thay đổi, các khu du lịch đã mở cửa nhiều, lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề ra kế hoạch này. Khi xã hội đã chuyển trạng thái thì lực lượng CSGT cũng cần phải có sự chủ động. Việc ra quân của CSGT chính là sự chủ động trong đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng cục CSGT, Bộ Công an phát động lễ ra quân của CSGT toàn quốc. Đồng thời yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT tập trung phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo trật tự ATGT, phấn đấu kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc giao thông kéo dài ảnh hưởng đi lại của nhân dân, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép…
Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cao tốc đường bộ số 1, Cục CSGT cho biết: Dịp nghỉ lễ này dự kiến mật độ tham gia giao thông sẽ rất đông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc. Do đó, người dân khi di chuyển tuyệt đối không được dừng đỗ, đón trả khách trên các tuyến cao tốc để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
Ngay sau khi phát động lễ ra quân, đồng loạt lực lượng CSGT sẽ tiến hành tuần tra trên các tuyến đường
Ngay sau khi phát động lễ ra quân, đồng loạt lực lượng CSGT sẽ tiến hành tuần tra trên các tuyến đường
---
Đồng thời kết hợp kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp lái xe trong cơ thể có chất ma túy, chất kích thích
Một trường vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý ngay sau lễ ra quân
Lái xe này cho biết dã xử dụng rượu bia từ ngày hôm trước, nhưng đến nay trong cơ thể vẫn còn nồng độ cồn ở mức 0,071 mg/L khí thở
Đối với trường hợp này, lái xe sẽ bị phạt 7 triệu đồng và tước bằng lái xe 11 tháng
Sau khi được lực lượng chức năng giải thích về lỗi vi phạm và mức xử phạt, lái xe đã nhận lỗi và ký vào biên bản xử phạt
Trung tá Nguyễn Du Phùng, phó trưởng Phòng hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ cao tốc, Bộ Công an cho biết: Trong đợt cao điểm này, các đơn vị sẽ bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để phân luồng, đảm bảo giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các tuyến đường chính ra vào thủ đô và TP.HCM, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các địa điểm tổ chức các lễ hội...
Song song với việc kiên quyết xử lý các vi phạm, lực lượng CSGT cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các hành vi vi phạm TTATGT. Thông báo công khai trên đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương để người dân biết về công tác phân luồng giao thông; công tác xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng CSGT trong đợt cao điểm. Kế hoạch cao điểm này sẽ được Cục CSGT, Bộ Công an triển khai đến hết ngày 15/5.