Khởi tố 4 bị can vụ giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Chiều 23/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiến hành khởi tố đối với 4 bị can trong vụ “2 thi thể giấu trong bê tông ở huyện Bàu Bàng” về tội danh giết người.

Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà là 2 trong số 4 bị can bị khởi tố 

Theo đó, các bị can bị khởi tố bao gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, 2 nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (27 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã cùng 4 bị can thành lập nhóm “tu luyện” giáo phái lạ.

Trong quá trình tu luyện, 4 bị can cùng 2 nạn nhân di chuyển qua nhiều địa phương như Nha Trang, huyện Bàu bang (Bình Dương), huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu) và TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Theo lời khai của các bị can, trong lúc tu luyện tại địa bàn huyện Xuyên Mộc thì nạn nhân Trần Đức Linh nhảy lầu nên tử vong.

Thi thể anh Linh được đưa về căn nhà số 90, thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) rồi bỏ vào thùng nhựa đổ trà ướp xác và bê tông lên trên. Sau đó cả nhóm tiếp tục tu luyện tại đây như chứa có chuyện gì xảy ra.

Một thời gian sau, bị can Hà thấy anh Trần Trí Thành thường không tuân theo các nguyên tắc do mình đặt ra nên lên kế hoạch và chỉ đạo cả nhóm giết hại anh Thành bằng cách chích điện rồi bỏ xác nạn nhân vào thùng nhựa, đổ bê tông lên trên để phi tang.

Sau khi giết hại anh Thành, cả nhóm rời khỏi căn nhà số 90 ở huyện Bàu Bàng để đến thuê 1 khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) tiếp tục tu luyện.

Đến rạng sáng ngày 18/5, khi nghe thông tin công an đang truy tìm, cả nhóm thu dọn đồ đạc bỏ đi trong đêm. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn phát hiện và báo cho bảo vệ khu dân cư giữ lại. Sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bắt giữ các bị can.