Khởi công cảng hàng không Phan Thiết – cú hích cho thủ phủ du lịch Nam Trung Bộ

Sau khi hoàn thành và đi vào khai thác trong năm 2027, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến các trung tâm du lịch trọng điểm như Phan Thiết – Mũi Né, đồng thời mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng, sau khi hoàn thành và đi vào khai thác năm 2027 dự kiến sẽ phục vụ khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm (Ảnh: Sungroup)

 

Sáng 27/4/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng tọa lạc tại phường Mũi Né, diện tích gần 75 ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E - cấp độ cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, có công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm ở giai đoạn 1.

Trái tim của công trình là nhà ga hành khách rộng 18.000 m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa. Chiều sâu văn hóa, câu chuyện lịch sử nghìn năm được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa- Khát vọng vươn cao. Đây là lần đầu tiên một cảng hàng không tại Việt Nam được kiến tạo với triết lý: kiến trúc không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để cảm nhận những tầng ý nghĩa của nền văn nh Champa quyến rũ.

Khu sân đỗ máy bay với 6 vị trí đỗ đáp ứng cả dòng máy bay thân rộng Code E lẫn thân hẹp Code C, kết nối thông suốt qua hệ thống đường lăn vào nhà ga. Đài kiểm soát không lưu cao 45m trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường hiện đại, đảm bảo năng lực điều hành bay an toàn trong mọi điều kiện.

Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, giao thông nội cảng và an ninh được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên một cảng hàng không hoàn chỉnh, vận hành khép kín và hiệu quả. Sân bay được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ, đồng thời đủ năng lực khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, mở ra triển vọng đón trực tiếp luồng khách quốc tế đến với Mũi Né - Phan Thiết trong tương lai gần.

Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sun cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực hoàn thành sân bay Phan Thiết trong 2 năm

Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sun group cho rằng, Lễ khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân vùng Mũi Né sau hơn một thập kỷ mong đợi. Chỉ chưa đầy 5 tháng từ thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa đầy 2 tháng kể từ ngày phê duyệt nhà đầu tư dự án đã chính thức khởi công. Đây là nh chứng rõ nét cho tinh thần quyết liệt trong thực hiện hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, đồng thời khẳng định môi trường đầu tư nh bạch, hiệu quả và giàu tiềm năng đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Khi đi vào hoạt động, Lâm Đồng sẽ trở thành một trong số ít địa phương sở hữu hai sân bay dân dụng. Đặc biệt, hạng mục dân dụng được phát triển trên nền tảng sân bay quân sự Phan Thiết, hình thành mô hình sân bay lưỡng dụng quốc phòng – kinh tế tiêu biểu, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Ông Đặng Minh Trường cho biết đây là sân bay thứ ba Sungroup tham gia phát triển sau sân bay Vân Đồng và sân bay Phú Quốc, do đó Sungroup ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với người dân địa phương, đối với tỉnh Lâm Đồng, cũng như với định hướng phát triển du lịch của đất nước.

“Chúng tôi cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành và đưa dự án vào khai thác trong năm 2027. Cảng hàng không Phan Thiết không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là mảnh ghép khởi đầu cho hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – hàng không quy mô lớn mà Sun Group định hướng đầu tư tại Lâm Đồng trong thời gian tới. Qua đó, góp phần hình thành không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành dịch vụ, logistics, và nâng cao năng lực thu hút đầu tư cho toàn khu vực và đồng thời tạo sự thuận tiện đi lại cho người dân địa phương”, ông Đặng Minh Trường cho biết thêm.

Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng sân bay Phan Thiết là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối vùng.

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng cho biết, bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước nhưng vẫn đối mặt với hạn chế về hạ tầng, việc sớm hoàn thiện hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết được đánh giá là yêu cầu cấp thiết.

Đây không chỉ là một dự án giao thông, mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối vùng. Đây là sự kiện có nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

“Tỉnh Lâm Đồng sẽ cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở ngành địa phương quan tâm nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để dự án được triển khai thông suốt đúng tiến độ đề ra.

Đề nghị các đơn vị thi công phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công khoa học chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất để đưa vào khai thác phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp”, ông Hồ Văn Mười khẳng định.

Phát biểu tại Lễ Khởi công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, các sở ban ngành của tỉnh Lâm Đồng, sự vào cuộc quyết liệt, chuyên nghiệp của Tập đoàn Sun Group.

Ông Minh cho rằng dự án này mang một ý nghĩa đặc biệt, vì đây là Cảng hàng không dân dụng đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân và sử dụng hạ tầng lưỡng dụng là đường cất hạ cánh và đường lăn do quân đội đầu tư để phục vụ cả nhiệm vụ quốc phòng lẫn phát triển kinh tế – xã hội. Đây là nh chứng cho thấy doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã đủ tầm, đủ lực để tham gia vào những công trình hạ tầng chiến lược của quốc gia - không chỉ tham gia mà còn làm tốt, làm nhanh và làm có trách nhiệm.

Để triển khai và phát huy hiệu quả đầu tư Dự án này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm ba vấn đề sau: Thứ nhất, việc triển khai xây dựng công trình phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn của ngành hàng không quốc tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Không được thỏa hiệp về chất lượng và an toàn vì bất kỳ lý do nào.

Thứ hai, việc đầu tư, khai thác phải đảm bảo chức năng khai thác lưỡng dụng; phải đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội trong bất kỳ tình huống nào. Vì vậy, đề nghị Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội và các cơ quan chuyên ngành hàng không. Thứ ba, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, quy hoạch không gian phát triển đô thị, bất động sản, logistics… xung quanh cảng hàng không nhằm phát huy lợi thế của cảng hàng không để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ Xây dựng cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group trong suốt quá trình triển khai Dự án. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền của Bộ sẽ được xử lý nhanh, dứt điểm - không để thủ tục hành chính trở thành rào cản cho tiến độ thi công.  

“Tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, sự chủ động, tích cực của tỉnh Lâm Đồng và năng lực của Tập đoàn Sun Group thì Cảng hàng không Phan Thiết sẽ được hoàn thành chất lượng cao và đúng tiến độ, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết thêm.