Khai mạc Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023

Chiều tối ngày 29/9, tại thành phố Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ Khai mạc Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023.

Đến dự có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; cùng đại biểu ngoại giao các đoàn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đại diện các địa phương khu vực ĐBSCL và bà con Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Bộ sưu tập áo Bà Ba dệt bằng vải sợi khóm Cầu Đúc – loại khóm thương hiệu đặc sản của vùng đất phèn Hỏa Tiến, Hậu Giang

Với chủ đề “Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, Festival Áo Bà Ba là sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Hậu Giang (2004-2024). Đồng thời, là lễ hội tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc Nam Bộ - một điểm nhấn trong chiến lược phát triển du lịch để Hậu Giang thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh phát biểu tại Lễ khai mạc. Khẳng định, người Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động và luôn có khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh.

Chiếc áo Bà Ba đã gắn liền với các bậc tiền nhân từ thời mở cõi, khai phá vùng đất phương Nam. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ chiến tranh gian khó đến giai đoạn thanh bình, chiếc áo đã gắn liền với các Bà, các Mẹ, các Chị từ chiến trận ra đến công trường, đi vào công sở và xã hội hiện đại ngày nay. Ở giai đoạn nào, thời kỳ nào, chiếc áo Bà Ba luôn ghi dấu ấn đậm nét đời sống của con người vùng đất Nam bộ. Đây là sản phẩm văn hóa truyền thống rất đặc sắc, rất độc đáo và rất riêng của Nam Bộ.

Một phân đoạn trình diễn áo Bà Ba trên sông tại đêm Khai mạc

Sự kiện Festival Áo Bà Ba lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang, được xác định là điểm hẹn khởi đầu để nhà đầu tư có cái nhìn khác hơn về Hậu Giang. Từ đó, tăng cường kết nối để đầu tư và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn hóa, du lịch và kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Hưởng ứng Festival Áo Bà Ba, 500 tiểu thương tại chợ nông thôn Vị Thanh đồng loạt mặc áo Bà Ba ra chợ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, bà Hồ Thu Ánh nhấn mạnh: “Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023 góp phần bảo tồn những nét đẹp truyền thống và phát huy giá trị của chiếc áo Bà Ba trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Qua sự kiện, du khách gần xa có cơ hội hiểu thêm về đất và người Hậu Giang. Hậu Giang có áo Bà Ba - biểu tượng giá trị truyền thống quý báu và văn hóa đặc sắc của vùng sông nước ền Tây. Người Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động và luôn có khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh”.

Chiếc áo Bà Ba đã gắn liền với các Bà, các Mẹ, các Chị… từ trong chiến tranh đến lúc thanh bình. Nay áo Bà Ba đi vào công sở, khẳng định nét thanh lịch và thủy chung của người Nam Bộ.

Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023 diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 01/10 với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: khu ẩm thực của các nghệ nhân chế biến các món ăn từ khóm Cầu Đúc và cá Thác Lác Hậu Giang với tên gọi: Hương Vị Thanh; Cuộc thi Vẽ tranh bằng công nghệ AI dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS với chủ đề: Hậu Giang của em; Giao lưu văn hóa “Áo Bà Ba xưa và nay - Những cung bậc cảm xúc”; Giao lưu trổ tài biểu diễn chế biến cá thác lác và lươn của đầu bếp nổi tiếng người Nhật Bản; Triển lãm tranh với chủ đề: Chiếc Áo Bà Ba xưa và nay; trình diễn Áo Bà Ba trên sông…

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội cùng bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước chụp ảnh tại lễ khai mạc Festival Áo Bà Ba - Hậu Giang 2023.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Festival Áo Bà Ba.

Qua gần 20 năm thành lập, kế thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang luôn đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng tỉnh Hậu Giang đến hôm nay đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 13,94%, đứng thứ 4 cả nước, đứng thứ nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Đến 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng tiếp tục đạt 14,21%, vươn lên dẫn đầu cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh xếp thứ 12/63 tỉnh, thành, xếp thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 20 cả nước, xếp thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.