Sau 9 tháng thi công và hơn 3 tháng tiến hành nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe bình thường trở lại.
Sáng nay (23/11), cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 thuộc phường Bình Thạnh giáp phường Hiệp Bình (TP.HCM) chính thức cho phép các loại xe lưu thông trở lại. Như vậy, sau 9 tháng thi công và hơn 3 tháng cấm ô tô để tiến hành nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 7 ngày.Cầu Bình Triệu 1 là cây cầu đầu tiên được áp dụng công nghệ nâng kích thủy lực tại TPHCM và được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Để đúng quy định tĩnh không cầu, sau hơn 3 tháng thi công, cầu Bình Triệu 1 đã được kích nâng lên thêm 1,08 m, chạm tới cao độ tĩnh không 7m theo yêu cầu kỹ thuật. Trước đó vào tối 20/11, các đơn vị đã thử tải bằng 12 xe tải chở cát nặng 25 tấn, nhằm kiểm tra an toàn kỹ thuật của cầu sau thời gian kích nâng.Theo Sở Xây dựng TP.HCM công nghệ áp dụng trong quá trình nâng cầu khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao để vận hành.Tại buổi thông xe, ông Trần Quang Lâm (Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Bắc, đồng thời nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án trọng điểm tại khu vực như: mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh, xây mới cầu Bình Triệu quy mô 6 làn xe gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên rộng 11,5 m, dài 560 m...Với việc thông xe trở lại, Khi thông xe, xe cộ sẽ đi lại bình thường như trước thời điểm nâng tĩnh không, góp phần giảm bớt ùn tắc giao thông trong khu vực. Cụ thể, cầu Bình Triệu 1 sẽ được tổ chức cho các loại xe đi một chiều theo hướng phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình.Trong khi đó, cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh trở lại phương án cũ, cho phép các phương tiện di chuyển một chiều theo hướng từ phường Hiệp Bình về phường Bình Thạnh, hướng vào bến xe Miền Đông cũ.Cùng thời gian này, cầu Bình Phước 1 đang được thực hiện các hạng mục cuối sau khi thành công kích nâng lên thêm 1,25 m. Công trình dự kiến khai thác trở lại trong cuối năm nay. Hai dự án được kỳ vọng giúp tàu thuyền chở hàng, du lịch lưu thông trên sông Sài Gòn an toàn, êm thuận. Song song đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống cầu chưa đồng bộ về tĩnh không để lập kế hoạch triển khai tiếp theo.