Hậu Giang: Xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn cầu

Trong tháng 10 vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân tổ chức giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn cầu đường bộ (đường dẫn cầu và gầm cầu).

Quốc lộ 61, đoạn từ cổng chào Hậu Giang (thị trấn Cái Tắc) đến thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, mỗi ngày có lượng phương tiện qua lại khá đông... Thế nhưng, điều đáng nói là tình trạng mua bán lấn chiếm vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là khu vực cầu Cái Tắc. Trước tình trạng này, ngành chức năng đã lắp camera trên cầu và hàng rào hai bên đường dẫn qua cầu, hạn chế người dân mua bán lấn chiếm nhưng người bán vẫn cứ bán ngay dưới dốc cầu, bất chấp nguy hiểm chực chờ. 

Ông Lý Anh Khoa, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, cho biết: "Đối với việc mua bán lấn chiếm lòng, lề đường dưới dốc cầu Cái Tắc hiện còn 2 hộ sẽ vận động di dời vào nơi mua bán mới do địa phương bố trí. Đồng thời, làm việc với chủ nhà cho thuê (bán trước vỉa hè), nếu không chấp hành quy định sẽ lập biên bản xử lý. Bởi vì biết hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè rồi mà vẫn cho người dân thuê bán. Đa số người mua là công nhân, họ chạy ngang ghé mua xong rồi đi."

Tình trạng tụ tập mua bán dưới dốc cầu trên tuyến Quốc lộ 61 xảy ra khá phổ biến trong thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trong tháng 10 vừa qua, Đoàn liên ngành Ban An toàn giao thông tỉnh đã ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn cầu đường bộ (đường dẫn và gầm cầu). Trong thời gian này, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tiếp và bằng loa di động, cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các quy định của pháp luật về hành lang an toàn giao thông đường bộ, cũng như các hành vi vi phạm và mức tiền phạt cụ thể của từng hành vi vi phạm theo quy định.

Tổ chức ra quân giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm gầm cầu, hành lang an toàn cầu. Trong đó, tập trung chú ý đối với các hành vi xây dựng lều quán, mái che, biển hiệu, biển quảng cáo, bày bán hàng hóa, tập kết vật tư, vật liệu dễ cháy nổ, đậu phương tiện trái phép gây nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn công trình và mất trật tự an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hậu Giang, cho biết: "Trước khi tiến hành ra quân, chúng tôi khảo sát được 21 cây cầu trên tuyến Quốc lộ 61 và Quốc lộ Nam sông Hậu. Trong tuần đầu ra quân (từ ngày 4 đến 10-10), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là những trường hợp vi phạm vận động tự giác tháo dỡ để trả lại mặt bằng phần đất công.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1, điểm đáng mừng là hầu hết người dân đều ủng hộ chủ trương, không lấn chiếm cầu, đặc biệt là gầm cầu nguy cơ cháy nổ rất cao. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, người dân cũng ý thức được nếu để tập kết vật liệu xây dựng, dễ cháy nổ có thể gây nguy hiểm cho cầu nên tự giác tháo dỡ."

Ban ATGT tỉnh cũng nhìn nhận, thời gian qua xảy ra tình trạng chiếm dụng gầm cầu và hành lang an toàn cầu để làm nơi buôn bán, đậu đỗ phương tiện, từ đó ảnh hưởng đến ATGT tại khu vực, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn công trình. Mặc dù ngành chức năng đã thường xuyên kiểm tra, xử lý, tuy nhiên khi lực lượng rời đi, tình trạng này lại tái diễn. Thậm chí, trong quá trình kiểm tra, một số hộ còn không chấp hành các quy định.

Ông Nguyễn Lâm Thành, nói thêm: "Có 3 trường hợp, gây khó khăn cho lực lượng ở cầu Ba Láng (địa phận thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp); cầu Rạch Gốc (địa phận phường VII, thành phố Vị Thanh); cầu Cái Nhúc (địa phận phường III, thành phố Vị Thanh). Sau khi bàn bạc, chúng tôi đưa ra giải pháp buộc phải rào lại, không cho người dân tập kết vật liệu dễ cháy nổ, phương tiện giao thông, vật liệu khác và tiến hành ngay."

Sau công tác giải tỏa, lực lượng liên ngành sử dụng dây kẽm gai rào chắn, bố trí biển cấm tập trung, mua bán tại khu vực này. Đồng thời, thực hiện việc hậu kiểm, xử lý nghiêm nếu phát hiện tình trạng tái lấn chiếm.

Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, ngăn ngừa hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn cầu đường bộ góp phần đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, phòng tránh cháy nổ tại các khu vực này.