Hai anh em ngộ độc Botulinum vẫn liệt cơ, diễn tiến xấu

Chiều 26/5, Bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hai anh em bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hiện vẫn liệt cơ, chưa có dấu hiệu cải thiện và hồi phục.

Bệnh nhân 18 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng, liệt cơ, sức cơ tứ chi 1/5. Bệnh nhân 26 tuổi nhập viện trong tình trạng khá hơn người em. Tuy nhiên sau 14 ngày điều trị, tình trạng liệt cơ diễn tiến xấu hơn và tăng dần. Hiện tại, sức cơ tứ chi của bệnh nhân này vẫn là 2/5 - 3/5.

Bác sĩ Khánh chia sẻ, không nói trước được các diễn tiến sau đó cũng như các nguy cơ có thể xảy ra với hai bệnh nhân: "Hai bệnh nhân đang được điều trị tại phòng Hồi sức tích cực của khoa Bệnh nhiệt đới. Chúng tôi đang hết sức cố gắng dùng những phương pháp điều trị tích cực để phòng ngừa những biến cố sau đó và ngăn chặn khả năng diễn tiến bệnh xấu hơn”.

Hai anh em đang điều trị tại đây đều đã qua “thời gian vàng” sử dụng thuốc giải độc. Bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngày 13/5 với tình trạng yếu cơ, khó nuốt, nhìn đôi… Xét nghiệm và hội chẩn liên viện sau đó xác định các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum.

Trước đó, VOVGT đã đưa tin, tối 24/5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, xác nhận, người đàn ông 45 tuổi (ngụ thành phố Thủ Đức), bị ngộ độc Botulinum do ăn mắm để lâu ngày đã tử vong sau 10 ngày điều trị trước khi thuốc giải về đến Việt Nam. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn VOVGT, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan - Chủ tịch Hội Dược học TP.HCM cũng đã kiến nghị: “Chúng ta cần phải có dự trù. Giống như quốc gia chúng ta dự trù gạo để phòng những lúc thiên tai, thuốc chúng ta cũng có dự trù để nếu có trường hợp bất ngờ xảy ra có thể huy động.

Đề nghị đưa danh mục các thuốc, vắc xin vào danh mục dự trữ quốc gia và tính toán theo tỉ lệ. Có tốn tiền cũng phải làm vì tính mạng con người là quan trọng, là vô giá. Chúng ta lúc đó không phải dùng tiền để cân đong đo đếm được. Và đừng trông chờ mua sắm những thuốc đó như những thuốc bình thường, bởi thuốc này khi cần thì buộc phải có nó và không có gì thay thế”.