Hà Nội: Vệt dầu kéo dài hơn chục cây số, nhiều người đi xe máy trượt ngã

Vào khoảng 9 giờ 30' sáng nay xuất hiện vệt dầu loang bị đổ xuống đường chiếm 1 đến 2 làn đường, tiềm ẩn nguy cơ cao TNGT.

Vệt dầu kéo dài, nhiều người điều khiển xe máy trượt ngã.

Theo ghi nhận của PV VOV giao thông: Vào khoảng 9 giờ 30' sáng nay xuất hiện vệt dầu loang bị đổ xuống đường chiếm 1 đến 2 làn đường. Vệt dầu bắt đầu liên tục từ đường Vành đai 3 trên cao xuống bùng binh Big C rẽ trái vào Đại lộ Thăng Long đi vào làn cao tốc. Khi đến lối rẽ từ làn cao tốc ra đoạn đường gom gần cầu vượt Mễ Trì tiếp tục đi tiếp về phía Hòa Lạc.

Tại những đoạn dầu đổ nhiều, làm cho các xe máy bị ngã và tai nạn: Lối rẽ từ làn cao tốc ra đường gom Đại lộ Thăng Long, đường gom Đại lộ qua hầm chui dân sinh số 2, qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN. Đặc biệt nhiều xe máy bị ngã ở lối xuống hầm chui đường sắt, vì đường dốc; trước cửa hầm chui dân sinh số 3 cũng có nhiều phương tiện bị ngã.

Một người điều khiển xe máy trượt ngã do mặt đường trơn trượt.

Tiếp theo, vệt dầu xuất hiện nhiều hơn ở các điểm: Lối rẽ từ đường gom Đại lộ vào đường Lê Trọng Tấn; đường Lê Trọng Tấn đoạn qua Thiên đường Bảo Sơn, đoạn qua đường tầu, đoạn qua ngã 4 Lê Trọng Tấn - đường 72, đoạn qua ngã 4 Lê Trọng Tấn - đường La Tinh, đoạn qua vòng xoay Lê Trọng Tấn - Tố Hữu kéo dài, đoạn qua khu đô thị PARK CITY, đoạn lối rẽ Lê Trọng Tấn - Quang Trung, Hà Đông theo hướng đi Ba La.

Suốt chặng đường dài hơn chục km chỗ nào cũng có dầu loang trơn trượt và bốc lên mùi hôi khó ngửi.

Nhiều đoạn đường trơn quá và nhiều xe máy bị ngã, người dân phải cảnh báo bằng các cành cây, rải vôi bột và cát lên đường để các phương tiện vòng tránh và giảm tốc độ.

Được biết trong sáng và trưa nay thời tiết không mưa và đường khô ráo. Nếu trời mưa và đường trơn thì không biết có bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra suốt hơn chục km trên cung đường này.

Vụ xe chở dầu bị đổ ra đường đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.