# Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 19-20%, cũng là mức tăng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.
Ngoài ra, đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm. Lãi suất bình quân các khoản cho vay mới hiện đang ở mức 6,52%/năm, giảm khoảng 1,41% so với năm 2024.
# Một tín hiệu tích cực khác cũng đến với thị trường vàng khi sắp hết cảnh xếp hàng cả ngày chỉ mua được 1 chỉ vàng:
Bởi NHNN cho biết khi Nghị định 232/2025 đi vào hiệu lực, nguồn cung vàng trên thị trường chắc chắn sẽ được cải thiện và đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thị trường.
Hiện có khoảng 40 doanh nghiệp, ngân hàng được kinh doanh vàng ếng, nhưng tính theo quy mô vốn điều lệ thì chỉ 3 doanh nghiệp và 8 ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng ếng.
NHNN cũng đang tập trung, khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn để kịp thời có hiệu lực đến ngày 10/10 cùng với Nghị định 232.
# Đáng chú ý, thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, cơ quan thuế thành phố đang tăng tốc thực hiện "Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”.
Thuế thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến ngày 30/10, sẽ tiếp tục đối soát danh sách chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời thông tin của hàng triệu người dân sẽ được xác thực và cập nhật.
# Tương tự, TP.HCM cũng đang đang khẩn trương triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống".
Công an TP.HCM đề nghị 2 triệu chủ sử dụng đất, nhà ở chưa tích hợp đầy đủ thông tin sớm mang sổ đỏ, sổ hồng và CCCD để đối chiếu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
# Cũng nhắc tới BĐS: Theo Bộ Xây dựng, giá chung cư TP.HCM đạt trung bình 89 triệu đồng/m2, tăng đến 35% so với cùng kỳ năm ngoái, gấp đôi so với mức tăng nhà đất tại nhiều khu vực.
Còn tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư cũ liên tục lập đỉnh, thậm chí những dự án đã đi vào sử dụng hàng chục năm vẫn được rao bán với giá hơn 100 triệu đồng mỗi m2.
Đà tăng giá “chóng mặt” này cho thấy mặt bằng giá căn hộ tại các thành phố lớn đã tiệm cận, thậm chí vượt mặt bằng giá nhà đất, trong khi căn hộ vốn được xem là giải pháp an cư cho số đông. (Bnews)
# Tiếp theo là những thông tin trong mục “Con số ấn tượng”: Lực lượng chức năng Hà Nội vừa thu giữ gần 4.000 bánh Trung thu nhập lậu.
Cụ thể, ngày 3/10 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Hoàn Kiếm tiến hành khám phương tiện ô tô đang dừng đỗ trước số nhà 16A Lý Nam Đế (phường Hoàn Kiếm). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3.840 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất.
Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng nh nguồn gốc, xuất xứ của số bánh trên. Người này khai nhận, số bánh này được thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.
Toàn bộ lô hàng có tổng trị giá khoảng 19,2 triệu đồng đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật. Theo Đội Quản lý thị trường số 2, đơn vị dự kiến sẽ xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 3.840 chiếc bánh Trung thu nhằm ngăn chặn nguy cơ hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.
Những ngày qua, tình trạng buôn bán, sản xuất, vận chuyển bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không mua, không sử dụng các loại bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, vừa tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, vừa tiếp tay cho hoạt động buôn bán hàng hóa vi phạm pháp luật;
Các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thực phẩm; trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về sản xuất, kinh doanh bánh trung thu không đảm bảo chất lượng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý./.
# Khép lại tuần giao dịch vừa qua, lực bán vẫn chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Chỉ số MXV-Index giảm nhẹ hơn 0,2%, xuống còn 2.279 điểm. Tuy nhiên, trên bức tranh chung có phần trầm lắng đó, nhóm nguyên liệu công nghiệp lại nổi bật nhờ diễn biến sôi động của thị trường cà phê.
Đóng cửa, giá cà phê Robusta đã bật tăng gần 7,8%, lên 4.527 USD/tấn - mức tăng cao đáng chú ý nhiều tuần trở lại đây, trong khi giá Arabica cũng phục hồi hơn 3,3%, đạt 8.614 USD/tấn. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lo ngại về nguồn cung thắt chặt cùng tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục là hai yếu tố chính nâng đỡ giá cà phê trong tuần qua.
Số liệu sơ bộ của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho thấy, xuất khẩu cà phê nhân xô của nước này trong 9 tháng đầu năm nay chỉ đạt khoảng 26 triệu bao, giảm tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả năm nay, xuất khẩu cà phê của Brazil được dự báo chỉ quanh 40-41 triệu bao, thấp hơn đáng kể so với kỷ lục 50,5 triệu bao của năm trước.
Không chỉ vậy, tồn kho cà phê trên sàn ICE tiếp tục sụt giảm, phản ánh tình trạng khan hiếm ngày càng rõ nét. Việc Mỹ áp thuế khiến dòng chảy cà phê Brazil vào thị trường này bị hạn chế, buộc các nhà rang xay phải mua trực tiếp trên sàn thay vì nhập khẩu như trước. Tính đến cuối tuần, tồn kho cà phê Arabica chứng nhận chỉ còn hơn 538.000 bao, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời tiết cũng đang gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất. Ở Đông Nam Brazil, nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ban ngày chạm ngưỡng 35°C khiến cây cà phê sốc nhiệt, trong khi mưa được dự báo chỉ xuất hiện từ giữa tuần tới. Còn tại Việt Nam, mưa bão những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại ngập úng và có thể ảnh hưởng tới năng suất thu hoạch.
Cung cấp thêm thông tin nhà đầu tư cần lưu ý trong tuần này, ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc MXV cho biết: “Tôi cho rằng tuần này, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới sẽ vẫn khá sôi động, đặc biệt là ở ba nhóm năng lượng, kim loại quý và nguyên liệu công nghiệp, trong đó nổi bật là cà phê và ca cao. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa trong tuần trước đã khiến dòng vốn rời khỏi đồng USD, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn và đẩy giá kim loại quý tăng mạnh và xu hướng này có thể còn tiếp diễn. Tuần này, do thiếu dữ liệu kinh tế mới, giới đầu tư sẽ hướng sự chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 9 của FED để tìm thêm manh mối về chính sách lãi suất. Ở nhóm năng lượng, giá dầu có thể biến động sau cuộc họp OPEC+ bàn về sản lượng tháng 11. Còn với cà phê, giá nhiều khả năng sẽ dao động theo diễn biến của đồng USD và thời tiết tại Brazil, Việt Nam”.
Thị trường chứng khoán
# TTCK Mỹ tăng bất chấp chính phủ đóng cửa, với Nasdaq +1,3%, S&P 500 +1,1%, Dow Jones +1,1% và Russell 2000 +1,7%. Nhóm công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng là động lực chính.
# Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, Chỉ số VNIndex vẫn còn dư địa kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.630; kế tiếp là khu vực biên dưới 1.600 – 1.610, vốn được xem là vùng nền quan trọng của xu hướng Tích lũy hiện tại. Ngược lại, vùng 1.660 trở thành kháng cự cho các nhịp hồi phục kỹ thuật tiềm năng.