Năm 2026, Thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích số vốn lớn này, ngay trong những tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư tập trung cao độ công tác giải ngân vốn đầu tư công.
Theo đó, đến đầu tháng 5, các sở, ngành và Ban Quản lý dự án cấp thành phố giải ngân bình quân đạt 34,45%; tỷ lệ giải ngân bình quân của các xã, phường đạt gần 21%, trong đó 27/126 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố (cụ thể, phường Hồng Hà đạt 85,32%, phường Hoàng Mai đạt 64,69%, phường Vĩnh Hưng đạt 55,15%...).
Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng uỷ phường Vĩnh Hưng cho biết: "Từng tuần, từng quý, từng tháng, Thường trực Ban Thường vụ Đảng uỷ chúng tôi nghe báo cáo và có những quan điểm chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân, để đảm bảo tất cả các nguồn vốn, từ nguồn vốn của thành phố, nguồn vốn có mục tiêu, nguồn vốn của phường được thực hiện giải ngân đúng tiến độ…"
Để đảm bảo kế hoạch giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các xã, phường tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng - một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm như: Dự án đường Vành đai 2,5, đường Vành đai 3,5; một số cầu vượt sông Hồng...
Các xã, phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng.
Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài Chính Hà Nội cho biết: "Năm 2026 Hà Nội được giao vốn đầu tư công khá là cao, nên ngay từ đầu, thành phố đã phải xây dựng một kế hoạch, một kịch bản giải ngân, trong đó giao KPI cho từng đơn vị để đánh giá"./.