Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do 1 nhà máy dệt đang nằm giữa khu dân cư ngày đêm xả khói, khiến người dân vô cùng bức xúc và lo lắng về sức khỏe của họ.
Khói bụi mù mịt. Có cửa sổ cũng không dám mở. Thường xuyên lau dọn nhà cửa nhưng vẫn bụi. Đây là tình trạng của nhiều hộ gia đình sống tại chung cư New Horizon City (số 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) gặp phải trong thời gian vừa qua.
Phản ánh đếnh VOV Giao thông, an Nguyễn Hữu Sơn (cư dân chung cư New Horizon) cho biết, nhiều ngày qua, gia đình anh Sơn cùng hàng chục căn hộ đang phải sống trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề do phát thải từ công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội (số 91 - 93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) gây ra:
“Nếu mà nói ảnh hưởng từ nhà máy dệt thì chúng tôi bị ảnh hưởng khá lớn về bụi, tiếng ồn, đêm thường có tiếng ồn đều và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Còn bụi thì ảnh hưởng đến vợ và con nhỏ nhiều lắm. Không chỉ căn hộ của tôi mà các nhà khác cũng thường xuyên phải đóng cửa, không dám mở cửa vì sợ bụi và tiếng ồn, nhà tôi còn phải làm thêm nhiều lớp cửa để hạn chế các tiếng ồn”.
Còn theo anh Nguyễn Văn Thiết (cư dân chung cư New Horizon), từ khi chuyển về sinh sống tại khu vực, gia đình anh Thiết cùng nhiều người dân chẳng có 1 ngày được hít thở không khí trong lành. Bởi lẽ cứ mở cửa là bụi lại lùa vào nhà kèm theo mùi khét từ khói của ống xả của nhà máy dệt phát ra.
Cực chẳng đã, sau 2 năm ở trong khu vực, anh Thiết đã phải bán nhà để mua 1 căn hộ khác có hướng cửa ngược lại với công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội. Thế nhưng, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa thể chấm dứt: “Hướng đông nam của nhà hướng về phía nhà mát dệt vải công nghiệp HN sau 1 thời gian tôi cảm thấy có nhiều bụi bông và mùi khét gây khó khăn cho sinh hoạt trong gia đình và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trừ những việc bất đắc dĩ còn nhưng thời gian ở trong nhà thì hầu hết cư dân đóng cửa và sử dụng máy lọc không khí để cho cải thiện môi trường sống. Mỗi lần mở ra máy lọc đấy thì lượng bụi rất nhiều và trong thời gian ngắn, chỉ 3 ngày chúng tôi lại phải vệ sinh bụi 1 lần”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị sản xuất mà người dân phản ánh là Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội (số 91 - 93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai). Đây là doanh nghiệp nhà nước, thành lập từ năm 1967, chuyên sản xuất các vật liệu vải.
Một số người dân cho biết, từ khi công ty chuyển sang sản xuất, tráng sợi mành để phục vụ ngành lốp ô tô, xe máy khoảng những năm 90, thì ô nhiễm bắt đầu xuất hiện.
Có những ngày, không khí khét lẹt mùi nhựa cháy, gây khó thở cho người dân. Cùng với đó, ống khói của công ty cũng nằm ngay sát khu dân cư. Nhiều người dân sống trong khu vực cũng cho răng: Liệu Hà Nội đang chậm trễ trong việc di dời các nhà máy ra khỏi nội đô để đảm bảo an toàn cho người dân?
“Buổi sáng cứ vào 8h kém là ngửi thấy mùi như kiểu hóa chất. Nếu đánh giá thì phải bên y tế vào cuộc có sự nghiên cứu, nhưng cảm quan thì không được hít thở không khí trong lành thì tinh thần đã không được hoải mái rồi”.
“Nếu lộ trình chưa chuyển được nhà máy đi thì buổi tối phải dừng hoạt động để trước mắt giảm được tiếng ồn cho người dân ngủ đã. Còn đâu lý tưởng nhất là phải chuyển nhà máy ra khỏi ngoại thành vì rất ô nhiễm đặc biệt là nhưng hôm mưa mù thì nhà máy tranh thủ họ đốt rất nhiều”.
Theo các chuyên gia về môi trường, những phản ánh của người dân không phải không có cở sở, bởi bằng cảm quan có thể nhận thấy khói bụi từ nhà máy phát tán ra môi trường đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Do đó, TP. Hà Nội cần cương quyết hơn nữa trong việc di dời các nhà máy ra khỏi nội đô, đặc biệt là các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Được biết, thời gian dự kiến di dời Công ty Dệt công nghiệp Hà Nội là trước năm 2017. Nhưng đã 5 năm trôi qua, cột khói từ xưởng sản xuất vẫn xả vào bầu không khí mỗi ngày, và không biết việc di dời nhà máy này đến khi nào mới được thực hiện./.