F0 được ra khỏi nơi cách ly, công nhận kết quả tự test nhanh, có thể quy định 'mở' hơn nữa

F0 được ra khỏi nơi cách ly với điều kiện phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách; công nhận kết quả tự test nhanh, đó là một số nội dung tại hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 vừa được Bộ Y tế ban hành. Các chuyên gia đánh giá sao v

Về vấn đề này, PV VOV Giao thông đối thoại với BS Trần Văn Phúc, bệnh viện Xanh-Pôn Hà Nội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
F0 chỉ được phép ra ngoài khi phải trực tiếp đến xã phường xin giấy tờ theo quy định của địa phương, hay buộc phải ra ngoài mua nhu yếu phẩm vì không có người hỗ trợ (Ảnh nh họa)

PV: Ông đánh giá sao về hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế mới ban hành ngày 14/3, trong đó có nội dung, F0 đươc phép ra khỏi nơi cách ly trong một số trường hợp thực sự cần thiết, nếu đảm bảo 5K?

BS Trần Văn Phúc: Ở thời điểm này, các các F0 ở Việt Nam chủ yếu do chủng Ocron gây nên. Với mức độ lây nhiễm của nó, ít nhất mỗi ngày cũng phải khoảng 200.000 ca.

Nếu cứ giữ quan điểm coi COVID-19 như bệnh truyền nhiễm trước đây, F0 không được ra khỏi nhà thì sẽ lãng phí một nguồn lực lao động rất lớn, mỗi ngày cách ly khoảng 20.000 người lao động không có triệu chứng, 10 ngày sẽ là 2 triệu, thậm chí 5 triệu.

Trong khi đa số Ocron không có triệu chứng.

Vì thế, tôi cho rằng đã đến lúc thay đổi quan điểm. Người có triệu chứng mới coi là người bệnh, người không có triệu chứng thì chỉ là người mang virus có khả năng lây nhiễm, cần có hành lang an toàn để tránh lây nhiễm thôi.

PV: Cùng với đó, Bộ Y tế cũng hướng dẫn công nhận kết quả tự test của người dân. Các quy định theo hướng mở này sẽ tạo điều kiện ra sao để mở cửa các hoạt động sắp tới, và có cần mở hơn nữa không?

BS Trần Văn Phúc: Ở thời điểm này, nếu áp dụng chống dịch như cũ sẽ thất bại. Muốn thành công thì cần cá nhân hóa phòng chống dịch, mỗi người là bác sĩ cho chính mình. Vì thế việc để người dân tự test cho mình là phù hợp.

Một số nước cũng đã bắt đầu hoặc đang xúc tiến hành lang để coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, và họ đã gần như bình thường trở lại. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta  còn có thể mở cửa hơn nữa, chứ không chỉ quy định ở mức độ hiện nay.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ