Đường Nguyễn Cảnh Dị (Hà Nội) kéo dài: Không muốn tai nạn phải thuộc 'ổ gà, ổ voi'

Mặt đường xuống cấp từ lâu, "ổ gà, ổ voi", rác thải, vật liệu xây dựng đổ tràn ra đường, đó là thực trang đã và đang diễn ra trong thời gian qua trên đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Mặt đường xuống cấp và nạn đổ trộm rác thải xây dựng khiến đường Nguyễn Cảnh Dị trở thành nỗi ám ảnh của không ít người tham gia giao thông.

Đường Nguyễn Cảnh Dị là đoạn đường đóng vai trò kết nối giao thông, giảm thiểu ùn tắc giữa tuyến Nguyễn Hữu Thọ, cầu Định Công, KĐT Định Công và Lê Trọng Tấn qua đường Trường Chinh để vào nội đô và ngược lại.

Từ lâu, đường Nguyễn Nguyễn Cảnh Dị (đoạn từ cầu sông Lừ tới cầu Định Công)  xuất hiện tình trạng xuống cấp. Mặc dù đã trải qua nhiều lần tu sửa, tuy nhiên, với lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải trọng lớn phục vụ thi công xây dựng các dự án trên đoạn đường này quá nhiều, mặt đường nhanh chóng bị "phá hủy".

Sụt lún, ổ voi, ổ gà tại xuất hiện tại nhiều điểm trên đường Nguyễn Cảnh Dị khiến việc di chuyển qua đoạn đường này vô cùng khó khăn.
Ngày nắng thì khói bụi, ngày mưa thì lầy lội khó đi. Nếu không quen đường và "thuộc" vị trí ổ voi, ổ gà, nguy cơ xảy ra tai nạn là khá cao.

Vào những ngày nắng, đường Nguyễn Cảnh Dị ngập trong khói bụi, phủ trắng hai hàng cây ven đường, không khí bị ô nhiễm nặng nề. Đến ngày mưa, mặt đường trở nên lầy lội, khó đi, mọi người đi qua đây đều bê bết bùn đất.

Người dân sống ở khu vực phường Định Công cho hay, với những người không quen thuộc địa hình hoặc tay lái yếu, việc ngã xe, mất lái, xảy ra tai nạn là điều thường xuyên xảy ra.

Trước tình trạng đoạn đường Nguyễn Cảnh Di xuống cấp nghiêm trọng, người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương với hy vọng sớm cải tạo, sửa chữa.

 Bên cạnh đó, đường Nguyễn Cảnh Dị còn là nơi tập kết của đủ loại rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng. Dọc theo hai bên đường, rác chất đống, bốc mùi hôi thối, tanh nồng.

Sau mỗi trận mưa, nước từ rác chảy tràn ngập mặt đường, một phần đổ xuống dòng sông Lừ, gây ô nhiễm nguồn nước.

Rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng ngổn ngang trên đường, măt đường thì xuống cấp
Muốn di chuyển bình thường trên đoạn đường này cũng không phải đơn giản.