Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, tình trạng ô tô, xe máy dừng, đỗ tràn lan trên lòng đường và vỉa hè tại địa bàn phường Phú Diễn thành phố Hà Nội vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, những hàng xe nối dài còn thu hẹp mặt đường, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Biển cấm có, vi phạm vẫn tràn lan
Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng phương tiện dừng, đỗ ngay khu vực ngã ba, gần các điểm giao cắt không chỉ cản trở giao thông mà còn che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.
Người dân sinh sống tại đây cho biết, nhiều vụ va chạm đã xảy ra chỉ vì những chiếc xe đỗ sai quy định: “Tôi thấy xe đỗ ở đây là mất tầm nhìn của người ta nên chỗ nga ba này sảy ra tai nạn thường xuyên gần như ngày nào cũng có vụ va chạm vì khuất tầm nhìn”.
Tình trạng ô tô, xe máy dừng, đỗ tràn lan trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu (địa bàn phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, nhiều phương tiện vẫn dừng, đỗ ngay dưới hoặc phía sau các biển báo cấm dừng, cấm đỗ. Mặc dù hệ thống biển báo đã được lắp đặt, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến.
Việc các phương tiện đỗ kín hai bên đường khiến mặt đường bị thu hẹp, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ, cản trở việc di chuyển của người dân. Người đi bộ cũng buộc phải xuống lòng đường do vỉa hè bị chiếm dụng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
Người dân đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, duy trì trật tự đô thị trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đồng thời có giải pháp quản lý hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và dừng, đỗ xe sai quy định kéo dài nhiều năm qua. Điều này làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực có mật độ phương tiện lớn.
Chị Thảo, một tiểu thương tại đường Hồ Tùng Mậu cho biết: “Công an người ta đến dẹp suốt đấy, dẹp không xuể đâu. Người ta (Công an) vừa về là lại tốp khác lại đỗ đến. Công an nào người ta 24/24 ở đây được với mình. Người ta có cả biển cấm đỗ đấy mà vẫn đỗ, cẩu đi không biết bao nhiêu xe rồi nhưng mà họ cũng có sợ đâu.”
Xử lý liên tục, vi phạm vẫn tái diễn
Theo người dân, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu đã tồn tại trong nhiều năm nhưng khó có thể xử lý triệt để. Nhiều ý kiến cho rằng cần thêm biện pháp kiểm tra, xử lý thường xuyên, quy hoạch khu vực bãi đỗ hợp lý để các trường hợp vi phạm không còn tái diễn.
Việc chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn giữ gìn mỹ quan đô thị, tạo môi trường đi lại thuận lợi cho người dân.
Anh Hùng, sinh sống tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu cảm thán: “Theo tôi thấy đỗ xe như thế này là mất mỹ quan đô thị, người đỗ xe cũng không có ý thức khi dừng đỗ xe khi tham gia giao thông, làm ảnh hưởng tới người dân cũng như địa bàn khu vực.”
Theo anh Hùng, tai nạn giao thông cũng thường xuyên xảy ra tại đây, phần lớn do dừng đỗ ô tô khiến mất tầm nhìn tại các khúc cua và rẽ:
“Người dân đi qua đây cảm thấy rất khó chịu. Tôi thấy có ngày mà tới hơn chục vụ quẹt vào nhau cũng như xòe (ngã) ra đường thì cũng rất ảnh hưởng tới dân.”
Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, đặc biệt tại các vị trí đã cắm biển cấm dừng, cấm đỗ; đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên để hạn chế tình trạng tái vi phạm, từng bước lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu.
VOVGT sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.