Du khách nước ngoài lại thoải mái thăm thú phố cổ Hà Nội

Hơn 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, du lịch trong nước gần như ngừng hoạt động, kéo theo đó là hình ảnh du khách nước ngoài vắng bóng trong thời gian dài.

Thế nhưng giờ đây, hình ảnh du khách tấp nập đến Thủ đô đã mang lại hình ảnh quen thuộc, như trước đây...

Theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, trong quý đầu năm 2023, có khoảng gần 6 triệu lượt du khách đến Thủ đô
Con số này tăng cao nếu tính đến hết tháng 4/2023, khoảng hơn 8 triệu lượt khách đến Hà Nội. Riêng khách quốc tế là khoảng 1,44 triệu lượt, tăng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái
Du khách thoải mái thăm thú đường phố, các di tích lịch sử, văn hoá ở Thủ đô
Lượng du khách châu Á đến Hà Nội chiếm số lượng lớn
Du khách nước ngoài thoải mái tham quan phố cổ Hà Nội không còn phải e dè dịch bệnh. Ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, Việt Nam cũng là một trong những nước kiểm soát rất tốt dịch bệnh
Du khách đến xem một triển lãm ảnh được tổ chức ngoài trời, trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm
---
Phố cổ là nơi ưa thích của du khách quốc tế khi đến Hà Nội
Du khách nước ngoài thăm phố cổ Tạ Hiện
Một trong những khu phố "kiểu mẫu" được trùng tu để phục vụ đón khách du lịch
Riêng trong tháng 4/2023, lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2022
Tổng thu từ khách du lịch tháng 4 đạt khoảng hơn 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2022
Khách du lịch thăm Nhà thờ Lớn Hà Nội
Hà Nội vẫn được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn, thân thiện với du khách
---
---
---
---
---
Du khách nước ngoài đi dạo phố đi bộ trong ngày cuối tuần
Lượng khách châu Á chiếm phần lớn
---
Hình ảnh quen thuôc như trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra - du khách nước ngoài thoải mái dạo phố