Đốt rác cháy lan, huy động cả trăm người chữa cháy, ô tô phải bật đèn đi qua

Bất cẩn trong việc đốt rác người dân để cháy lan tại khu đất trống cỏ dại mọc um tùm, rộng hàng ngàn mét vông, uy hiếp nhiều nhà dân sống tại khu vực xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM vào trưa ngày 20/1. Lực lượng chức năng cùng người dân cả trăm ngườ

Bất cẩn trong việc đốt rác người dân để cháy lan tại khu đất trống cỏ dại mọc um tùm

Theo đó, khoảng 12h trưa ngày 20/1, lửa bất ngờ cháy tại khu vực đất trống, cây cỏ mọc um tùm rộng hàng ngàn mét vuông trên đường Võ Trần Chí, tại xã Tân kiên, huyện Bình Chánh. Thời tiết nắng nóng cộng với gió ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng, khói bụi tỏa ra mù mịt bao trùm cả khu vực.

Nhiều phương tiện phải mở cả đèn chiếu gần để lưu thông qua đám bụi dày. Đám cháy uy hiếp nhiều nhà dân sống quanh khu vực. Ngọn lửa sau đó cháy lan vào một bãi xe liền kề.

Nhiều phương tiện phải mở cả đèn chiếu gần để lưu thông qua đám bụi dày

Lúc này Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cũng vừa điều phương tiện đến, các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai chữa cháy, kịp thời dập tắt được ngọn lửa tại bãi xe không để cháy lan sâu vào bên trong.

Lực lượng Công an khu vực, bảo vệ dân phố, dân phòng cùng người dân cả trăm người cũng được huy động dùng xô chậu chứa nước, các vật dụng khác để dập lửa quanh khu vực tránh cháy lan nhà dân.

Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa

Gần 1 giờ sau đám cháy mới được khống chế, kiểm soát. Hơn 13h30 chiều cùng ngày, lực lượng lính cứu hỏa vẫn túc trực tại khu vực đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu nhận định do người dân bất cẩn trong việc đốt rác dẫn đến cháy lan.

Bảo vệ dân phố, dân phòng cùng người dân cả trăm người cũng được huy động dùng xô chậu chứa nước, các vật dụng khác để dập lửa

Thời tiết ền nam đang trong mùa nóng nắng rất dễ dẫn đến các sự cố cháy. Người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh cháy, nổ để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, nhất là những ngày cận Tết.