Điện Biên: Mưa lớn gây sạt lở, nhiều tuyến đường, giao thông bị chia cắt

Do ảnh hưởng hoàn lưu suy yếu của cơn bão số 1 đã khiến mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đến 15h ngày 6/7, vẫn còn 2 tuyến đường tại xã Tủa Chùa bị ách tắc, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông xe.

Vị trí sạt lở, mất đường tại Km2+250 đường tỉnh 140B đoạn Huổi Só - Huổi Lóng.

Theo Công ty Cổ phần Đường bộ 226, từ sáng 6/7, trên các tuyến Quốc lộ 6 tại Km436+050; đường tỉnh 140B đoạn Đèo Gió - Tả Sìn Thàng, đoạn Huổi Só - Huổi Lóng, đoạn Huổi Lóng - Tả Phìn và Đường tỉnh 144 đoạn Tủa Chùa - Huổi Mí đã xảy ra nhiều điểm sạt lở taluy dương, taluy âm, bùn đất tràn mặt đường, gây ách tắc giao thông tại nhiều vị trí.

Đến 15h cùng ngày, các đơn vị đã cơ bản xử lý, đảm bảo lưu thông trên nhiều tuyến. Riêng hai tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng vẫn đang bị tắc do khối lượng đất đá sạt lở lớn. Công ty Cổ phần Đường bộ 226 vẫn đang huy động máy móc, nhân lực tập trung hót dọn đất đá, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Hiện đơn vị quản lý vẫn đang huy động máy móc, nhân lực tập trung hót dọn đất đá, nỗ lực đảm bảo giao thông.
Đến 15h cùng ngày 2 tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng đường tỉnh 140B vẫn đang bị tắc do khối lượng đất đá sạt lở lớn.

Theo cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 1 kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm mùng 5 đến sáng 6/7, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Sín Chải 129mm, Huổi Só 112mm, Lao Xả Phình 84mm, Nà Sáy 83mm...

Cảnh báo trong nhiều giờ tới, Điện Biên tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Người dân cần hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng để chủ động phòng tránh.