Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội vướng 3 vấn đề

Để đạt mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030, Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ trong năm 2024.

 

Ảnh nh họa

# Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công để có thể độc lập cao nhất có thể trong việc lựa chọn các nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị, công nghệ.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy liên quan chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD đang được bộ này kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức đầu tư công.

# Bên cạnh đó, việc triển khai chương trình tín dụng mới hỗ trợ người dân sau bão số 3 cũng đang rất được quan tâm. 

Mới đây Chính phủ yêu cầu NHNN khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Theo thống kê, đã có 32 ngân hàng đăng ký các gói tín dụng mới hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của bão số 3.

Đáng chú ý mức lãi suất được các ngân hàng chiều chỉnh giảm giảm từ 0,5% đến tối đa 2%.

# Cũng liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, những dự báo về lợi nhuận trong quý III đang dần được hé lộ:

Công ty Chứng khoán MB mới đây đã đưa dự báo lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý III và đạt mức tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng này được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp, tỷ giá giảm mạnh, sản xuất và tiêu dùng trên đà phục hồi.

Trong đó, riêng lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng gần 17% so với cùng kỳ. 

Cần huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội hoá từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội (Ảnh: PV)

# Còn với lĩnh vực BĐS, đang có những lo ngại về tiến độ thực hiện “Đề án 1 triệu căn nhà ở XH”. 

Theo các chuyên gia, đề án đang có 3 vướng mắc, gồm: quỹ đất, thể chế, chính sách và nguồn vốn vay ưu đãi.

Để đạt mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030, Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ trong năm 2024. 

# Những bất ổn trên thế giới khiến giới đầu tư thận trọng, nhưng thị trường sáng nay (2/10) đã không giảm mạnh như lo ngại.

Các cổ phiếu như HDB, HPG, FPT và VPB gặp phải áp lực bán mạnh, lấy đi điểm số của VN30-Index. Trong khi đó, các mã thuộc nhóm ngân hàng như ACB, STB, VCB và TPB duy trì đà phục hồi qua đó nâng đỡ chỉ số.

Áp lực bán tiếp tục xuất hiện ở nhóm viễn thông với mức giảm lớn nhất thị trường. Cụ thể, VGI, ELC, FOX, YEG... đều giảm. Ngoài ra, trong 3 tháng gần nhất thì nhóm này tiếp tục ghi nhận mức hiệu suất không mấy lạc quan so với thị trường VN-Index.

Theo sau là nhóm ngành bất động sản cũng ghi nhận sự sụt giảm với sắc đỏ hiện diện ở phần lớn các mã cổ phiếu như: DIG, VHM, PDR và DXG.

Mặt khác, chỉ còn một số ít các mã như NTL, HDC và NLG vẫn giữ được sắc xanh nhưng mức tác động tích cực không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, ngành năng lượng lại có sự phục hồi khá tích cực khi lực mua tập trung chủ yếu ở các ông lớn ngành dầu khí BSR, PVS, PVD, PVC và PVB đều tăng.

Thêm vào đó, giá dầu mỏ thế giới tiếp tục tăng mạnh sau cuộc tấn công tối ngày 1/10, khi Iran phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào Israel, đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc xung đột Trung Đông.

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm gần 3 điểm, xuống 1.289 điểm./.