Nước lũ dữ đã rút, cuộc sống người dân cần được tái thiết, nhưng trước cảnh hoang tàn chưa từng có, rất cần những phương án cụ thể cùng sự chung tay của lực lượng quân đội, công an và các tấm lòng hảo tâm trên cả nước để người dân sớm vượt qua mất mát.
Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có mặt tại rốn lũ Hòa Thịnh và trao đổi trực tiếp với ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, về công tác khắc phục hậu quả sau lũ tại địa phương.
PV: Xin ông chia sẻ một số thông tin về công tác khắc phục hậu quả của địa phương sau lũ, chính quyền, cùng lực lượng công an, quân đội và các đơn vị khác đang triển khai những phương án hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống như thế nào?
Ông Lê Chí Hoại: Sau lũ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội và toàn bộ hệ thống chính trị rà soát, tiếp cận, hỗ trợ bà con vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa…
Đặc biệt, các mạnh thường quân đã tiếp tế những mặt hàng thiết yếu cho người dân. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để giúp bà con sớm khắc phục hậu quả sau lũ.
PV: Thưa ông, thực tế cho thấy nhiều trâu bò, gia súc, vật nuôi chết đang phân hủy ngoài môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế vệ sinh môi trường đã có những giải pháp gì để bảo đảm sức khỏe người dân?
Ông Lê Chí Hoại: Chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty Môi trường khu vực Tây Hòa – Đông Hòa để xử lý các trường hợp gia súc, gia cầm chết, vận chuyển về khu tập trung để xử lý. Số lượng rất lớn nên công tác thu gom được thực hiện theo từng bước.
Thứ hai, địa phương huy động phương tiện tại chỗ như xe công nông, máy cày, xe tải nhỏ để dọn dẹp, tập kết rác thải nhằm xử lý môi trường. Lực lượng y tế đã tiến hành phun hóa chất khử trùng, sử dụng Cloran B để xử lý các giếng nước. Đến thời điểm này, các thôn đã cơ bản xử lý nguồn nước bằng Cloran B, đồng thời nhờ lực lượng bộ đội phun khử trùng tại các điểm ngập sâu, ngập lâu ngày.
PV: Thưa ông, qua quan sát cho thấy nhiều trường học, phòng học bị hư hỏng, sụp đổ. Địa phương phối hợp với ngành giáo dục để ổn định việc dạy và học trong thời gian tới như thế nào?
Ông Lê Chí Hoại: Sau lũ, nhiều phòng học đổ sập, sách vở bị cuốn trôi, trang thiết bị hư hỏng nặng. Chúng tôi đã nhờ bộ đội hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế, sau đó chỉ đạo các trường bố trí những điểm trường cũ còn có thể sử dụng, bảo đảm theo kế hoạch ngày 25/11 sẽ trở lại giảng dạy.
Giáo viên được huy động dọn vệ sinh trường lớp, những hạng mục nặng, khó khăn sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi lực lượng bộ đội.
PV: Thưa ông, Hòa Thịnh là quê hương cách mạng của tỉnh Phú Yên cũ, nơi có nhiều hộ gia đình chính sách bị mất nhà cửa, thiệt hại lớn. Chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ các đối tượng chính sách và những người yếu thế vượt qua khó khăn như thế nào?
Ông Lê Chí Hoại: Ngoài các chính sách hỗ trợ của tỉnh, địa phương đang triển khai kịp thời đến các hộ gia đình bị thiệt hại. Các mạnh thường quân cũng đã trực tiếp đến hỗ trợ những hộ yếu thế, ưu tiên nhu yếu phẩm, chăn màn và những vật dụng cần thiết để bà con ổn định cuộc sống. Quan trọng nhất là bảo đảm đủ ăn để bà con có thể tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Đến nay, các đoàn cứu trợ đã tiếp cận hầu hết các hộ dân trên địa bàn để cứu đói, bảo đảm không ai bị thiếu đói. Riêng xã Hòa Thịnh có số đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách rất lớn: gần 1.600 người thuộc diện bảo trợ và hơn 800 người là đối tượng chính sách. Tất cả đều được chính quyền quan tâm. Chúng tôi cũng mong các đoàn cứu trợ tiếp tục hỗ trợ để không ai bị thiếu đói trong giai đoạn khó khăn này.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!