Đại biểu Quốc hội đề xuất thị trường hóa xăng dầu, DN được tự do mua bán

Doanh nghiệp, chuyên gia mong muốn nghị định xăng dầu hướng đến thị trường hoá, trong đó, xem xét lại việc cấm thương nhân phân phối mua bán với nhau.

Ảnh nh họa: Tạp chí Tài chính

Báo cáo trước Quốc hội về thực hiện Ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự toán bội chi ngân sách năm 2025 là 471.500 tỷ đồng.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội chưa xem xét tăng lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.

Một đề xuất khác liên quan đến phát triển công nghệ chuỗi khối (Blockchain) cũng đang rất được quan tâm. Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, có nội dung về việc Việt Nam sẽ hình thành đặc khu, địa bàn thử nghiệm Blockchain và nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về phát triển blockchain.

Đáng chú ý, Bộ Công thương đã tổ chức lễ khai trương chuyên trang 'Thương hiệu quốc gia' tại địa chỉ thuonghieuquocgia.nhandan.vn.

Đây là một kênh tra cứu uy tín, giúp nâng cao nhận thức xã hội về thương hiệu và tạo dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia uy tín về hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao. 

Ảnh nh họa: Tạp chí Thị trường

Liên quan đến thị trường xăng-dầu, gần đây đang có những đề xuất việc thị trường hóa xăng dầu. Cụ thể, góp ý cho việc sửa đổi nghị định xăng dầu đang được Bộ Công thương xây dựng, nhiều ĐBQH cho rằng, đã đủ điều kiện để thị trường hóa xăng dầu, DN được tự do mua bán.

Ngoài ra, nguồn cung xăng dầu hiện nay không phải chỉ phụ thuộc vào quốc tế. Nếu thị trường hóa xăng dầu, có thể điều chỉnh giá xăng dầu hàng ngày, để tiện liên thông với thế giới. 

Và mới đây, Sở Công thương TP.HCM đề nghị DN kinh doanh xăng dầu duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bảo đảm đủ nguồn cung đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Và thời điểm cuối năm cũng là cao điểm nhu cầu vốn giá rẻ của doanh nghiệp. Các ngân hàng đang chuẩn bị gì cho nhu cầu này?

Các ngân hàng đang tích cực tung ra nhiều gói vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục thuận tiện để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế. Với những tín hiệu tích cực hiện tại, các chuyên gia cho rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm nay là hoàn toàn có thể đạt được.

Ảnh nh họa

Thị trường chứng khoán

Các cổ phiếu trong rổ VN30 đang diễn biến khá phân hóa và sắc đỏ có phần lấn lướt hơn như: VHM, TCB, MWG và HDB.

Trái lại, VIC, FPT, STB và VRE vẫn duy trì được lực mua khá tốt và góp vào hơn 2.7 điểm của VN30-Index.

Nhóm tài chính tiếp tục là tâm điểm trong bối cảnh diễn biến có sự phân hóa và sắc đỏ có phần chiếm ưu thế. Trong đó, lực bán chủ yếu đến từ các mã ngân hàng như VIB, TCB, HDB, TPB…

Trái lại, sắc xanh khá khiêm tốn hiện diện ở các mã STB, SSI, EVF, CTS… Ngoài ra, còn hơn 40 mã đang ở trạng thái tham chiếu.

Theo sau đà suy yếu là nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu cũng có diễn biến khá giằng co với độ rộng nghiêng về bên bán. Trong đó có DGC, HPG, GVR, DCM…

Tuy vẫn còn các mã nhuộm sắc xanh như ECO, TNT, PHR, ALV… nhưng mức tác động không đáng kể.

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 1 điểm, xuống 1.268 điểm./.