Cửa ngõ TP.HCM ùn tắc trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong ngày đầu nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, hàng ngàn người dân đã đổ ra đường khiến nhiều nơi ở cửa ngõ TP.HCM ùn tắc.

Ngày từ sáng sớm nay (30/4), hàng ngàn người dân từ TP.HCM đổ về phà Cát Lái phía bờ TP. Thủ Đức qua huyện Nhơn Trạch để đi chơi lễ ở Đồng Nai, Vũng Tàu khiến nơi đây quá tải.
Trên tuyến đường Nguyễn Thị Định (TP. Thủ Đức), ô tô và xe máy phải nối dài, chen chúc nhau để vào phà, kéo dài gần 1km.
Nhiều người mệt mỏi chờ đợi để được qua phà.
Nhiều nhân viên Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái được huy động để bán vé giúp giải tỏa ùn ứ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho khách qua phà.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn (Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái) cho biết, từ 15h00 đến 23h00 đêm qua (29/4) đã có hơn 68.000 lượt khách được phục vụ qua phà.
Dự kiến trong hôm nay (30/4), phà tiếp tục phục vụ hơn 75.000 khách. Do lượng khách đổ về phà quá đông nên từ sáng sớm nay giao thông tại phà đang dồn ứ nghiêm trọng. 8 phà và tăng cường lực lượng để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông.
6h30 sáng nay, dòng người tiếp tục rời TP.HCM để đi du lịch, về quê dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày tại các cửa ngõ của cũng rất đông. Trên xa lộ Hà Nội, đoạn trước trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội, ô tô xếp hàng nối dài hàng trăm mét theo hướng về cầu Đồng Nai chờ mua vé thủ công qua trạm.
Tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cũng ùn tắc nghiêm trọng số lượng xe từ Quốc lộ 1 rẽ vào Quốc lộ 1 để đi Vũng Tàu quá đông.
Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây áp lực giao thông đổ về gây áp lực lớn về giao thông. Cộng với xảy ra va chạm giao thông nên Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã tiến hành xả trạm thu phí Long Phước (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai) từ 5h45 cùng ngày. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành phân luồng từ xa, điều tiết hạn chế xe đi vào cao tốc.