Cơ hội nào từ Hội chợ Mùa Thu 2025?

Hội chợ Mùa Thu 2025 lần đầu tiên được tổ chức, với tầm vóc của một “siêu hội chợ”, sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện hứa hẹn trở thành một kênh xúc tiến thương mại tập trung, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025.

Cơ hội nào cho các doanh nghiệp, từ siêu hội chợ lần này? Cơ hội nào cho người tiêu dùng, để nâng tầm trải nghiệm? Phương án nào cho giao thông đi lại, để đảm bảo thông suốt, an toàn? 

Tọa đàm phát thanh với chủ đề: “Cơ hội nào từ Hội chợ Mùa Thu 2025?”, 16h ngày 18/10, trên FM91 và vovgiaothong.vn

Với sự tham gia của các vị khách mời: Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương và Ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng Giám đốc Công ty May 10

 Hội chợ Mùa Thu, nơi tinh hoa hội tụ

Thông tin về Hội chợ mùa thu 2025, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, đây là Hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 5 phân khu và trên 3 nghìn gian hàng của hơn 2.500 doanh nghiệp, tổ chức. Chủ đề của Hội chợ là “Kết nối con người với sản xuất kinh doanh”:

"Chủ đề này tái hiện tư duy nhân văn và tầm nhìn phát triển dài hạn, lấy con người làm trung tâm và động lực phát triển kinh tế và mọi hoạt động của Hội chợ, từ trưng bày, hội thảo, kết nối cung cầu đều hướng đến việc gắn kết người tiêu dùng với doanh nghiệp, qua đó khơi thông dòng chảy thương mại, phát triển bền vững".

Các khách mời tham gia tọa đàm 'Cơ hội nào từ Hội chợ mùa thu 2025'

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương thông tin them, đến thời điểm này, Bộ Công thương đã nhận được xác nhận tham dự của hơn 170 doanh nghiệp từ các nước trên thế giới. Các doanh nghiệp này đều cam kết se mang đến Hội chợ những công nghệ, sản phẩm tiên tiến nhất: "Ban Tổ chức Hội chợ, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, cơ quan thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài sẽ cố gắng mời những nhà mua hàng, những nhà nhập khẩu lớn của nước ngoài đến Việt Nam vào những dịp hội chợ tương tự để qua đó tìm kiếm hàng hóa, nhà xuất khẩu phục vụ việc giao thương, kết nối thương mại, đầu tư tại Hội chợ".

Về phần Hà Nội, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho hay, Thủ đô đã chuẩn bị những mặt hàng tinh hoa nhất, từ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, đến các sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ chủ lực, du lịch để trưng bày tại Hội chợ. Đặc biệt, với hơn 1.350 làng nghề, du khách đến tham quan Hội chợ sẽ được thấy sản phẩm đặc trưng và tiêu biểu, đồng thời được trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất sản phẩm như; đồ gốm, mây tre đan,…

Đồng thời TP. Hà Nội đã chỉ đạo các Sở ngành, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị và đến thời điển này, Hà Nội đã sẵn sàng mọi mặt, cả về ANTT, vệ sinh môi trường…: "Tất cả các Sở, ban ngành có iên quan đều có đầu mối, là cá nhân một đồng chí lãnh đạo Sở trực tiếp tham gia chỉ đạo nội dung này. Đấy là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Văn hóa- Thể thao và cơ quan thường trực là Sở Công thương".

Về phía các doanh nghiệp, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc kinh doanh Công ty Thép TVP cho hay, rất trân trọng sân chơi lớn, chuyên nghiệp và có chiều sâu như Hội chợ mùa thu 2025. Ông Khanh cũng kỳ vọng sẽ ký kết được những hợp đồng, những biên bản ghi nhớ tại Hội chợ lần này sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động như kết nối sau Hội chợ, các hoạt động thương mại quốc tế, các sản phẩm thương hiệu quốc gia sẽ được kết nối với nhiều khu vực trên thế giới:

"Lần này TVP cũng muốn tham gia để giới thiệu thêm các sản phẩm đến người tiêu dung Việt Nam và bên cạnh đó TVP cũng muốn tiếp cận them những khách hang quốc tế để có thể hợp tác trong tương lai. Nếu tuyệt vời hơn nữa có thể ký kết các hợp đồng, biên bản ghi nhớ song phương và cũng mong Bộ Công thương sẽ có những chương trình xúc tiến thương mại nhiêu hơn nữa."

Về phía người dân, đa số đều mong muốn tham quan Hội chợ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, song cũng lo ngại nguy cơ ùn tắc khi dự kiến rất đông người dân và du khách đến Hội chợ:

"Đây cũng là cơ hội để nhân dân Thủ đô được tham dự, được tham quan trải nghiệm và mua sắm tại một trong những Hội chợ lớn nhất từ xưa đến nay."

"Hội chợ mùa thu 2025 tôi thật long rất muốn tham gia, bởi vì nghe nói lần này có tới 3.000 gian hang. Tuy nhiên, điều mà tôi lo lắng đó là tình hình tắc đường rất dễ xảy ra."

"Những dịp tổ chức Hội chợ thì tôi cũng rất hay tham gia. Tuy nhiên với các sự kiện quy mô lớn thì giao thông dễ quá tải, thực tế đã xảy ra. Nên Hội chợ lần này tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ có kế hoạch điều tiết giao thông thật tốt để tạo điều kiện cho người dân tham gia."

Hà Nội sẵn sàng phương án giao thông cho Hội chợ Mùa Thu 2025

PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Phòng Kiểm tra GTVT, Sở Xây dựng Hà Nội:

Ảnh nh họa

PV: Thưa ông, Hội chờ mùa thu năm 2025 thu hút khoảng 3.000 gian hàng của 2.500 tổ chức, doanh nghiệp tham dự. Ông đánh giá như thế nào về nhu cầu đi lại của người dân, của du khách tham gia Hội chợ này?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Triển lãm này anh em đánh giá sẽ rất đông người dân tham gia. Riêng đối với lực lượng Kiểm tra GTVT sẽ chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, kết hợp cùng các Phòng, ban của Sở xây dựng, xây dựng phương án phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ, tại khu vực diễn ra triển lãm trên đường Trường Sa và phân luồng, tổ chức giao thông tại bãi xe của Trung tâm triển lãm.

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xã Đông Anh và các lực lượng chức năng khác rà soát các điểm, bãi trông giữ xe tạm thời để dự phòng cho công tác phân luồng từ xa. Thứ 2 là tăng cường công tác hỗ trợ phương tiện, vận chuyển từ bãi giữ xe tạm thời về trung tâm triển lãm.

PV: Chúng ta rút được ra kinh nghiệm gì từ đợt tổ chức triển lãm A80 để có thể hạn chế tối thiểu tình trạng ùn tắc trong đợt Hội chợ mùa thu 2025 này?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Từ sự kiện A80, các lực lượng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và bài học, đặc biệt là công tác phân luồng từ xa. Sở xây dựng cũng đã chủ động xây dựng các kịch bản, phối hợp cùng Công an Thành phố, các lực lượng chức năng khác của Thành phố, Trung tâm triển lãm Quốc gia để xây dựng các phương án, kịch bản phân luồng từ xa, cắm hệ thống biển báo vào triểm lãm; tăng cường tần suất xe buýt để hạn chế phương tiện cá nhân, để giảm bớt ùn tắc giao thông.

Đồng thời rà soát toàn bộ công tác tổ chức giao thông trên đường Trường Sa và các đường xung quanh để làm sao đảm bảo phương tiện lưu thông thông thoát nhất. Tại các điểm giao cắt thì các lực lượng sẽ ứng trực, phân luồng và sắp xếp phương tiện sao cho hợp lý và khoa học nhất.

PV: Với các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông thì đợt này chúng ta sẽ có biện pháp gì để xử lý triệt để tình trạng đó, để giao thông đi lại thuận tiện?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an Thành phố cùng với chính quyền địa phương rà soát toàn bộ biển báo trên toàn bộ khu vực trước cửa Trung tâm triển lãm, cùng với các tuyến đường lân cận và xây dựng phương án để đảm bảo an toàn giao thông và tránh tình trạng phương tiện dừng đỗ sai phép để xử lý vi phạm.

PV: Xin cảm ơn ông. 

Hà Nội tăng cường hàng trăm lượt  xe buýt phục vụ Hội chợ Mùa Thu 

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị này lên kế hoạch tăng cường 4 tuyến, với hàng trăm lượt xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025, diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Đông Anh, Hà Nội. 

Cụ thể, ngoài 2 tuyến buýt trợ giá đang kết nối trực tiếp từ trung tâm thành phố đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (tuyến 43 và tuyến  E10), sẽ có 4 tuyến buýt tăng cường theo 3 hướng: 

- Hướng tuyến từ Trung tâm Thành phố, xuất phát tại Kim Mã -Hào Nam và tại Khu đô thị Times City. 

- Hướng tuyến phía Đông, xuất phát tại Khu đô thị Ocean Park. 

- Hướng tuyến phía Tây, xuất phát tại Bến xe Yên Nghĩa và Khu đô thị Smart City 

- Hướng tuyến phía Nam, xuất phát tại Bến xe Giáp Bát 

Dự kiến mỗi ngày sẽ có 34 xe buýt hoạt động phục vụ tiếp cận Hội chợ, ngày cuối tuần sẽ tăng lên 37 xe, với hàng trăm lượt mỗi ngày, phục vụ từ 7h00-22h, đồng thời sẵn sàng bổ sung thêm xe để tăng cường giải tỏa khách khi có yêu cầu.