Chùa Bà Bình Dương vắng khách trong mùa lễ hội vì dịch cúm Corona

Hàng năm, sau tết Nguyên đán, người dân nhiều nơi sẽ đổ về chùa Bà Bình Dương để tham dự lễ hội, du xuân và cầu lộc. Năm nay, thời điểm tổ chức lễ hội lại đúng lúc bùng phát dịch cúm corona nên lượng khách thập phương đổ về viến chùa và tham dự lễ hội giả

Đường vào chùa Bà Bình Dương năm nay không còn cảnh tượng chen chúc, tìm chỗ gửi xe để vào cổng như mọi năm
Do virus Corona bùng phát nên việc khách thập phương ồ ạt đổ về đây không còn nữa, thay vào đó chỉ có từng nhóm người vội vã đến chùa khấn vái, thắp nhang rồi ra về
Phía trước cổng vào chùa Bà Bình Dương được bố trí các điểm phát nước suối, nhang ễn phí
Dịch bệnh corona diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Bình Dương và Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu đã ra thông báo tạm ngưng lễ hội rước cộ bà

Nhiều người dân đến viếng chùa đều đeo khẩu trang do lo sợ về dịch cúm corona
Tuy nhiên vẫn có 1 số người cho rằng đeo khẩu trang vào nơi tôn nghiêm là không thành kính
Bên trong chùa Bà Thiên Hậu không còn cảnh chen lấn như mọi năm
Trước cổng vào chùa có lực lượng tình nguyện phát nhan, cây phát tài và cả khẩu trang ễn phí cho người dân đến viếng
Năm nay ngay cả các đoàn lân cũng không được cho vào chùa để múa biểu diễn như mọi năm mà chỉ có thể đi diễu hành xung quanh khu vực chùa
Chắc chắn đa số người dân đến viến chùa năm nay đều cầu mong sức khỏe và dịch bệnh sớm qua đi trả lại cuộc sống an yên