Đó là những chia sẻ của Thạc sỹ, bác sỹ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô tại Hội thảo khoa học “Chăm sóc mắt trẻ em - Từ lý thuyết đến thực hành” do Bộ môn Mắt-Khúc xạ Nhãn khoa, Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đông Đô phối hợp tổ chức ngày 26/8 tại Hà Nội.
Hội thảo nhằm đem lại những kiến thức mới nhất từ các chuyên gia hàng đầu thế giới giúp các bác sĩ nhãn khoa của Việt Nam thực hiện công tác chỉ định, điều trị cho bệnh nhân theo hướng cá thể hóa để mang lại hiệu quả cao hơn cho từng người bệnh. Qua đây, Bệnh viện Đông Đô cũng mong muốn chia sẻ những kiến thức mới nhất, chuẩn chỉ nhất trong thăm khám và điều trị bệnh lý mắt ở trẻ nhỏ, đặc biệt là các bệnh lý khó.
“Trong hành trình công tác tại Bênh Đông Đô, chúng tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh đặc biệt: như bé Đỗ Minh Quân– mới 2 tháng tuổi đã mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh, trong khi cha mẹ em đều khiếm thị; hay bé Vũ Hà Quang– 8 tuổi, bị bại não và mất ánh sáng sau một trận ốm nặng. Những trường hợp ấy nhắc nhở chúng ta rằng mỗi bệnh án không chỉ là dữ liệu y học, mà còn là hành trình nhân văn chứa đựng biết bao khát vọng sống.”- Ths.BS Đinh Thị Phương Thủy cho biết.
Xuất phát từ thực tế trên, Bệnh viện Đông Đô đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái nhãn khoa toàn diện và hiện đại: từ tầm soát cộng đồng, chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, đến đồng hành lâu dài; Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng mạng lưới tư vấn từ xa, và huy động sự chung tay của xã hội để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì hoàn cảnh.
Hội thảo “Chăm sóc mắt trẻ em- Từ lý thuyết đến thực hành,” với 2 báo cáo chuyên sâu, chất lượng cao từ chuyên gia hàng đầu thế giới (GS Bruce D.Moore, Đồng Chủ tịch Liên nh Thị lực trẻ em Massachusetts- Hoa Kỳ và TS Timothy Robert Fricke, Giám đốc Nghiên cứu và Giáo dục, Viện Nghiên cứu Thị giác quốc gia- Australia) đã cung cấp thêm các kiến thức cập nhật và chuyên sâu trong chăm sóc và bảo vệ mắt trẻ em, cho hơn 200 thầy thuốc lĩnh vực nhãn khoa, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành của Việt Nam.
Đây là nh chứng cho sự quan tâm của cộng đồng y học đối với việc chăm sóc và bảo vệ đôi mắt trẻ thơ – những mầm non, ánh sáng của tương lai, mở ra cơ hội để nhãn khoa nhi Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế.
Theo báo cáo của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam năm 2024, tại nước ta có khoảng 5 triệu trẻ em, chiếm 30-40% trong độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), trong đó cận thị chiếm đa số. Tỷ lệ này cao hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 50% trẻ em bị ảnh hưởng bởi tật khúc xạ do thường xuyên phải nhìn gần, sử dụng thiết bị điện tử quá mức, có thể dẫn tới nhược thị.
Nhược thị đang chiếm tỷ lệ 1-5% trẻ dưới 6 tuổi, tương đương từ 100.000 đến 500.000 trẻ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây suy giảm thị lực lâu dài… Tại Việt Nam cũng có khoảng 2-4% trẻ em, tương đương 200.000 đến 400.000 trẻ, có biểu hiện của bệnh lý lác mắt, có thể dẫn đến nhược thị hoặc các vấn đề thị giác nghiêm trọng khác./.