Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn 99 người dân, tuyên truyền IUU tới 40.000 lượt tàu cá

Đó là những con số nổi bật, phản ánh hiệu quả hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2025.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của lực lượng đánh giá: 100% nhiệm vụ được hoàn thành, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là chống vi phạm IUU, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đề cập việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, siết chặt kỷ luật quân đội, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trên biển.

Sáng 20/12, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2025. Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Cảnh sát biển Việt Nam đã làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn nan ninh trật tự trên biển.

Báo cáo Hội nghị tổng kết 2025 cho thấy, Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Về hoạt động trọng tâm chống khai thác thủy sản không báo cáo, không theo quy định (IUU), Cảnh sát biển Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức mới, phong phú. Ngoài tin bài, phóng sự, lực lượng đã phối hợp tổ chức 12 “phiên tòa giả định” với trên 1.800 lượt nhân dân, ngư dân tham dự.

Năm 2025, Cảnh sát biển Việt Nam đã tuyên truyền pháp luật tới 40.000 lượt tàu cá, phát trên 60.000 tờ rơi, gần 14.000 sổ tay pháp luật. Cùng với đó, lực lượng đã kiểm tra, bắt giữ và phối hợp xử lý 57 vụ trên 65 tàu vi phạm nghiêm trọng IUU; bàn giao cho địa phương, khởi tổ 39 vụ trên 54 tàu; Xử phạt vi phạm hành chính hơn 7 tỷ đồng với 367 tàu, 457 trường hợp vi phạm IUU.

Năm 2025, Cảnh sát biển Việt Nam đã cứu nạn được 99 người dân, tuyên truyền chính sách pháp luật tới trên 40.000 lượt tàu cá (Ảnh CSB VN)

Cảnh sát biển Việt Nam cũng thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ y tế cho tàu cá, ngư dân, tàu thuyền gặp nạn trên biển; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, lực lượng đã điều động 36 lượt tàu, 12 lượt xuồng, 12 ô tô, huy động trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện 48 nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy.

Các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam kiên quyết đấu tranh với tội phạm trên biển, tăng cường xử lý vi phạm IUU, không để oan sai, không để xảy ra khiếu nại tố cáo (Ảnh CSB VN).

Trong năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam xuất sắc giành 1 giải A toàn quốc, 3 giải cấp Bộ Quốc phòng trong cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm. Đã có 40 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; 21 đợt công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tốc, tôn giáo”; 28 cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”; 7 đoàn đại biểu cán bộ địa phương khảo sát, nắm tình hình biển, đảo ven bờ… được tổ chức thực hiện.

Năm 2025, Cảnh sát biển Việt Nam cũng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại. Lực lượng tổ chức 79 đoàn ra, tiếp đón 36 đoàn vào làm việc; tiếp tục trao đổi sớm tiến tới ký bản ghi nhớ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, văn bản hợp tác với Cảnh sát biển Campuchia, Singapore, Australia.

Cảnh sát biển Việt Nam tham gia tích cực công tác cứu nạn, cứu hộ sơ tán người dân trong các đợt thiên tai bão lũ (Ảnh CSB VN).

Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức thành công 3 chuyến tuần tra chung và tuần tra liên hợp; đi thăm và làm việc, luyện tập chung với Cảnh sát biển Indonisia, Philippines, Nhật Bản; cử cán bộ sang làm việc tại Trung tâm chia sẻ thông tin an ninh hàng hải/ Hải quân Singapore và Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đưa tàu Cảnh sát biển 8022 từ Mỹ về Việt Nam theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm của Cảnh sát biển Việt Nam là tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực (Ảnh CSB VN)

Định hướng 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo lực lượng triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là Phòng chống khai thác IUU, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc tàu cá vi phạm, kiên quyết không để tàu cá vượt ranh giới hoạt động trái phép ở vùng biển nước ngoài. Cùng với đó là tiếp tục làm tốt các phong trào, chương trình công tác dân vận; tổ chức các hội nghị song phương, đón tàu các nước đến thăm Việt Nam và đưa tàu Cảnh sát biển Việt Nam đi thăm các nước./.