Cảnh báo rủi ro logistics do căng thẳng toàn cầu

Mới đây, Bộ Công Thương vừa cảnh báo rủi ro logistics do căng thẳng toàn cầu. Trước biến động kinh tế và căng thẳng toàn cầu, Cục Xuất nhập khẩu vừa khuyến nghị DN chủ động ứng phó rủi ro về cước vận tải và logistics, theo sát tình hình để điều chỉnh phương án kinh doanh phù hợp.

 

# Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP cuối năm 2024 đã lên tới mức 134%.

Nếu tiếp tục tăng sẽ tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống ngân hàng và gây hệ lụy cho nền kinh tế, khó đạt mục tiêu vừa tăng trưởng kinh tế cao, vừa bền vững.

Về phía ngành ngân hàng, để đạt mục tiêu GDP trên 8% năm nay, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN đưa ra năm nay là khoảng 16%. Thống đốc cho biết chỉ tiêu này sẽ được kiểm soát, điều chỉnh phù hợp thực tế. 

# Cũng nhắc tới hoạt động của các nhà băng, có quan điểm cho rằng “Ngân hàng đang 'rộng cửa' cho vay bất động sản”. 

Quý I,2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản tăng 20% so với thời điểm cuối năm 2024.

Một số ngân hàng có dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 25-30% tổng dư nợ tín dụng.

Như vậy, đà tăng của tín dụng kinh doanh bất động sản đang vượt xa mức tăng chung (đến hết tháng 5, tăng trưởng tín dụng đạt 6,52%).

Hiện các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh cho vay bất động sản, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. 

Ảnh nh họa

# Đáng chú ý, mới đây, Bộ Công Thương vừa cảnh báo rủi ro logistics do căng thẳng toàn cầu. 

Trước biến động kinh tế và căng thẳng toàn cầu, Cục Xuất nhập khẩu vừa khuyến nghị DN chủ động ứng phó rủi ro về cước vận tải và logistics, theo sát tình hình để điều chỉnh phương án kinh doanh phù hợp.

Hiện tình trạng thiếu container đã xuất hiện ở nhiều nước trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Còn tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương và Cục Hàng hải và Đường thủy, tình hình chưa phổ biến và chưa nghiêm trọng như thời kỳ cao điểm dịch Covid-19. 

# Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã yêu cầu gỡ bỏ hơn 33.000 sản phẩm vi phạm và xử lý trên 11.000 gian hàng có dấu hiệu sai phạm.

Hiện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang hoàn thiện dự thảo Luật Thương mại điện tử (sửa đổi).

Trong đó có 3 điểm mới đáng chú ý: định danh người bán để truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm; nâng trách nhiệm pháp lý của sàn TMĐT; và yêu cầu nền tảng xuyên biên giới có pháp nhân hoặc đơn vị đại diện tại Việt Nam.

#  Ảnh hưởng từ những thông tin bên ngoài đã khiến thị trường trong nước giao dịch ảm đạm.

Độ rộng rổ VN30 với sắc đỏ tiếp tục áp đảo. Cụ thể, HPG, VNM, TCB và MWG đều giảm. Trái lại, VIC, VHM, GAS và PLX là số ít những mã vẫn giữ được sắc xanh.

Cổ phiếu nhóm năng lượng tiếp tục diễn biến lạc quan với PVS, PVD, BSR, PVT... Ngoài ra, theo nguồn tin của Bloomberg, các nhà phân tích từ Daan Struyven của Goldman Sachs dự báo rằng nếu Eo biển Hormuz bị gián đoạn, giá dầu Brent có thể tăng vọt lên 110 USD/thùng.

Kế đến là nhóm tiện ích đang có mức tăng khá tốt trên thị trường tuy vẫn còn diễn ra sự phân hóa mạnh nhưng lực mua tập trung nhiều ở các mã vốn hóa lớn giúp níu giữ đà hồi phục hiện tại. Trong đó nổi bật có GAS, POW, GEG tăng... Riêng các mã như REE, PVG, VSH, BWE… vẫn còn chịu áp lực bán nhưng mức giảm không đáng kể.

Ngoài ra, bất động sản từ giảm đầu phiên chuyển sang hồi phục khi lực mua dần chiếm ưu thế trở lại ở hai ông lớn bất chấp sắc đỏ vẫn đang giữ số lượng áp đảo là VIC và VHM tăng. Sắc xanh cũng hiện diện ở một số mã khác NLG, SIP và SZC... Ở chiều giảm, các mã như BCM, VRE, SSH, KDH… cùng hiện diện sắc đỏ nhưng mức giảm cũng không đáng kể.

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm nhẹ 1,4 điểm, xuống 1.347 điểm./.