Cảnh báo chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo trẻ em trên mạng

Thời gian qua, rất nhiều vụ án được phát hiện mà nạn nhân là trẻ em hoặc người chưa thành niên bị các đối tượng quen qua mạng xã hội lừa đảo, lạm dụng tình dục… khiến các bậc phụ huynh lo lắng, dư luận xã hội cũng bức xúc.

Trẻ em, người chưa thành niên luôn là đối tượng “vàng” để những kẻ phạm tội nhắm tới nhằm thực hiện hành vi của mình. Vì đây là những trường hợp dễ bị dụ dỗ, dễ bị lừa nhất, dễ bị ép buộc, khống chế nhất. 

Trẻ em và người chưa thành niên chưa có trải nghiệm cuộc sống, còn non nớt mơ hồ, tò mò muốn tìm hiểu khám phá bản thân, nhưng lại chưa đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình, cho nên dễ bị dụ dỗ, đe dọa. Nhóm đối tượng này dễ bị tổn thương nhất.

Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu

Trao đổi với phóng viên VOV Giao Thông, theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, với độ phủ rộng của mạng xã hội cũng như internet luôn là cơ hội để các loại tội phạm lợi dụng nhằm đạt mục đích phạm tội của mình và đối tượng nhắm đến là trẻ em, hoặc người chưa thành niên vì nhóm tuổi này còn thiếu khả năng đề kháng cũng như nhận diện ra thủ đoạn của các đối tượng. 

 

"Hiện nay theo nghiên cứu của chúng tôi, công cụ để các đối tượng sử dụng tìm kiếm con mồi, thực hiện hành vi tội phạm chính là trên mạng xã hội như facebook, intagram, zalo,… Tham gia vào mạng xã hội với bộ mặt rất là hào nhoáng, với non nớt về kinh nghiệm sống thì người trẻ rất dễ trong việc kết bạn và để lộ ra thông tin cá nhân, nếu đây là đối tượng bất lương thì đương nhiên người trẻ, người sử dụng mạng xã hội đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm".

Cũng theo ông Đào Trung Hiếu, trước tình trạng trên không gian mạng xã hội ngày càng tiềm ẩn nhiều các loại tội phạm cha mẹ phải luôn luôn gần gũi, làm bạn với các con để các con có thể chia sẻ, bộc bạch với người thân những suy nghĩ của mình, giúp các con giải quyết vấn đề, tránh để các con tự tìm tòi rồi trở thành ếng mồi cho tội phạm.

Kỹ năng làm bạn với các con rất quan trọng, phụ huynh phải hết sức lưu ý. Đặc biệt nhà trường cũng cần tuyên truyền, cảnh báo sớm cho các cháu biết về thủ đoạn, cách phòng ngừa đối tượng xấu trên mạng, thông qua các hoạt động ngoài giờ.

Còn về phía các cháu nhỏ, ông Hiếu khuyến cáo các cháu cần phải giữ mình khi tham gia dùng mạng xã hội, giấy tờ tùy thân không nên đăng trên mạng xã hội phải cảnh giác với những “lời đường mật” từ một người lạ trên mạng xã hội khi họ cố tìm cách làm quen.